Thừa Thiên-Huế: Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp

Do mưa lũ kéo dài cùng với các hình thái thời tiết cực đoan khác, ngành nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến tiến độ của vụ Đông Xuân sắp tới. Ghi nhận tại huyện vùng trũng Quảng Điền, nơi mà người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp.

Trong đợt mưa lũ lần này, Quảng Điền là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về nông nghiệp. Hơn 120 ha vùng trồng rau Vietgap coi như mất trắng, hơn 1.000 con gà và cà chua sản lượng cao đã bị nước lũ nhấn chìm. Đó là chưa kể các thiệt hại về hạ tầng nông nghiệp, đê điều, kênh mương phải chờ nước rút hoàn toàn mới thống kê được. Về lâu dài, địa phương rất cần hỗ trợ nguồn lực để kịp thời khôi phục sản xuất khi vụ Đông Xuân đã cận kề.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo