Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn kéo dài khiến hơn 16.000 ha lúa và hoa màu bị ngập nặng

Tại Thừa Thiên Huế, đợt mưa lớn trong những ngày qua đã khiến trên 16.000 hecta lúa và hoa màu vụ Đông Xuân bị ngập nặng, nhiều địa phương vùng trũng ngập cục bộ.

Theo báo cáo nhanh, diện tích lúa vụ Đông Xuân của Thừa Thiên Huế có trên 15.000 hecta đã bị ngập nặng, đa số trong giai đoạn làm đòng và trổ bông. Nếu thời tiết vẫn mưa kéo dài thì nguy cơ hư hại hoàn toàn là điều không tránh khỏi. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra mưa lũ trái mùa với nhưng diễn biến bất ngờ, gây thiệt hại nặng cho người nông dân.

Ông NGUYỄN TIN, Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: Có lẽ trong những năm gần đây mùa này là mùa mưa lũ trái mùa nên bà con rất lo. Bà con sợ đợt nước lớn này hoa màu sẽ bị thiệt hại nặng rất nhiều”

Ông HOÀNG CÔNG PHONG, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: “Trước tình hình mưa lũ trái vụ thế này có thể đánh giá vụ Đông Xuân bà con sản xuất nông nghiệp lúa và hoa màu có thể thiệt hại rất lớn, làm ảnh hưởng tới đời sống bà con nhân dân trong thời gian tới".

Đợt mưa lũ trái mùa này cũng khiến 2km đê tại thị xã Hương Thủy sạt lở nghiêm trọng. Hiện mưa đã ngớt, mực nước tại các sông ở địa phương này đang xuống dần, nhiều địa phương vùng trũng còn bị ngập cục bộ từ 30-50cm.

Tiểu Bảo