Thừa Thiên-Huế: Đảm bảo chế độ an sinh đối với người bị tai nạn lao động

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm công tác vệ sinh an toàn lao động nên số lượng trường hợp bị tai nạn trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có xu hướng giảm. Đối với các trường hợp bị tai nạn, nhờ làm tốt công tác thực hiện đóng bảo hiểm tai nạn lao động đã góp phần đảm bảo chế độ an sinh đối với người lao động.

Anh Nguyễn Duy Cường, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những trường hợp được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định. Trước đó, trong quá trình từ cơ quan về nhà, anh không may bị tai nạn. Qua quá trình thẩm tra, xác minh, đến nay hàng tháng anh Cường nhận được hơn 900.000 nghìn đồng tiền chế độ chuyển qua tài khoản từ BHXH tỉnh. Số tiền tuy chưa lớn nhưng đã góp phần động viên anh Cường yên tâm công tác trong thời gian tới.

Còn tại Trường Đại học Nông Lâm Huế, ông Võ Đức Nghĩa – giảng viên Khoa Thủy sản của trường cũng đang trong quá trình chờ được hưởng chế độ bảo hiểm đối với người bị tai nạn lao động. Trong quá trình đi làm, ông Nghĩa không may ngã xe, bị gãy chân. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công đoàn, Phòng Tổ chức hành chính của trường phồi hợp với BHXH tỉnh để làm hồ sơ theo đúng quy định. Với ông Nghĩa, nhờ tham gia bảo hiểm tai nạn lao động mà ông có thể vơi bớt khó khăn do tai nạn xảy đến.

Chế độ TNLĐ – Bệnh nghề nghiêp theo quy định Luật BHXH là một trong những chính sách nhân văn, nhằm hỗ trợ cho người lao động một phần chi phí đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị TNLĐ. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách ngày càng lan tỏa, đi vào cuộc sống, tập trung ở công tác tuyên truyền. Bởi từ thực tiễn có một số trường hợp bị tai nạn lao động nhưng chưa cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ, dẫn đến hạn chế về mặt quyền lợi. Đến nay, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết và đang quản lý , chi trả 405 người đang hưởng chế độ TNLD hàng tháng, 694 người hưởng chế độ TNLĐ 1 lần.

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có việc tuyên truyền, vận đóng BHXH cho người lao động. Đây chính là cứu cánh cho người lao động khi xảy ra tai nạn, sự cố, qua đó giúp họ yên tâm công tác, sớm quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất vẫn là xây dựng một môi trường lao động an toàn, thân thiện với người lao động, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro ngay từ khi mới bắt đầu.

Tiểu Bảo