Thừa Thiên-Huế: Cứu hộ 9 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển

Những ngày vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cứu nạn thành công nhiều ngư dân gặp nạn trên biển.

THỪA THIÊN-HUẾ: CỨU HỘ 9 NGƯ DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN

Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phối hợp với ngư dân cứu hộ thành công 1 tàu cá với 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển địa phương. Trước đó, nhận được tin báo tàu cá TTH96365 TS đang hoạt động trên vùng biển Thừa Thiên-Huế gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó bị sóng đánh chìm. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 1 tàu biên phòng phối hợp cùng 2 tàu cá của ngư dân tham gia cứu hộ. Đến 22h40 ngày 2/10, toàn bộ 09 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được các lực lượng cứu nạn thành công, đưa về Đồn BPCK cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe

VÙNG 4 HẢI QUÂN ĐƯA NGƯ DÂN TỪ TRƯỜNG SA VỀ ĐẤT LIỀN

Thông tin từ Vùng 4 Hải quân, tối 2/10 tàu Trường Sa 18 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đưa bệnh nhân Đỗ Văn Tùng, sinh năm 1974, quê ở tỉnh Bình Định, từ đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã cập cảng tại Vùng 4 Hải quân thuộc thành phố Cam Ranh để tiến hành bàn giao cho gia đình ,sau đó tiếp tục đưa người này đến cơ sở y tế điều trị bệnh. Trước đó, ngày 30/9, khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ 96868 TS ở khu vực Đảo Đá Tây, Quần đảo Trường Sa, ngư dân Tùng đã bị tai nạn trên tàu. Ngay sau đó tàu này đã liên hệ tàu Kiểm ngư KN420, Chi đội Kiểm ngư số 4 đang hoạt động ở khu vực gần đó, hỗ trợ đưa anh Tùng vào đảo Trường Sa để cấp cứu.