Thừa Thiên - Huế: Công bố kết quả khai quật, khảo cổ tại núi Bân

Hôm nay (29/7), tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ di tích núi Bân. Đây là di tích được đánh giá còn tồn tại tương đối rõ ràng gắn với sự nghiệp của Bắc Bình vương Nguyễn Huệ.

Cách đây hơn 234 năm, tại núi Bân, Nguyễn Huệ tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Quang Trung rồi từ đây xuất quân ra Bắc đại phá quân Thanh. Tại khu vực này, trong thời gian hơn 1 tháng, nhóm khảo cổ đã đào 9 hố và  tìm thấy những vết tích như: bó móng kè đá, kè gạch, mặt nền san phẳng… từ đó bước đầu xác định Đàn Nam Giao thời Tây Sơn xây dựng tại núi Bân.

Ông NGUYỄN NGỌC CHẤT, Đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam: “Tiếp tục đầu tư ngay luôn về mở rộng diện tích nghiên cứu khai quật. Đó là những tư liệu vật thật, thông tin khoa học chân xác nhất để chúng ta xác định quy mô kết cấu cũng như niên đại. Đó là những tư liệu có thể sử dụng rất nhiều cho phát huy sau này." 

Các nhà nghiên cứu đề xuất mở rộng diện tích khai quật và đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương số hóa các hình ảnh, tư liệu liên quan nhằm lập hồ sơ trình công nhận di tích núi Bân là di tích quốc gia đặc biệt. Địa phương cần có phương án di dời mồ mả của người dân dưới chân núi để tạo vành đai bảo vệ, tính toán xây dựng thiết chế văn hóa triều Tây Sơn ở khu vực này. 

Tiểu Bảo