Thủ tướng Ukraine đến Đức, kêu gọi viện trợ thêm vũ khí

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal đã có chuyến thăm đến Đức, kêu gọi viện trợ thêm vũ khí cho Kiev để đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Ông là quan chức Ukraine cấp cao nhất tới Đức sau nhiều tháng.

Thủ tướng Ukraine đã cảm ơn Đức vì sự đoàn kết của Đức với Ukraine khi đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và kêu gọi Đức viện trợ thêm vũ khí. Thủ tướng Shmygal cho rằng “Đức đã đạt được tiến bộ to lớn trong hỗ trợ về mặt vũ khí cho Ukraine”. Tuy nhiên, Ukraine cần nhiều vũ khí hơn từ Đức, trong đó cả xe tăng chiến đấu hiện đại như Leopard 2.

Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần tuyên bố rằng Đức sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong xung đột với Nga. Nhưng trong những tuần ngay sau khi quân đội Nga đưa quân vào Ukraine, Ukraine đã cho rằng viện trợ của Đức là quá ít và quá muộn. Chuyến thăm của ông Scholz đến Kiev vào tháng 6 và việc Đức gửi vũ khí cho Ukraine đã giúp quan hệ hai bên thay đổi.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam