Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn đưa Cần Thơ trở thành trung tâm vùng

Sáng 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV theo hình thức trực tuyến. Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu hội trường huyện ủy Phong Điền, TP.Cần Thơ; điểm cầu tại hội trường UBND của 77 xã, phường, thị trấn thuộc 9 quận huyện TP.Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Cần Thơ ghi nhận và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhằm đảm bảo đời sống nhân dân và ổn định chính trị; triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp duy trì, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kích thích tiêu dùng trong nước, xuất khẩu trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay giá xăng, dầu, vật tư nông nghiệp… tăng cao, mà giá nông sản thấp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sông người dân.  Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thành phố Cần Thơ trong việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Ông NGUYỄN TRUNG NGHĨA - Xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ: “Xin kiến nghị đến Chính phủ tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn và hỗ trợ TP.Cần Thơ để thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ chính trị trong thời gian qua, mong rằng Chính phủ sẽ có tiếp tục hỗ trợ cho TP Cần Thơ để thực hiện Nghị quyết và chính sách đặc thù theo Nghị quyết 45 của Quốc hội để làm sao Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm vùng.”

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Chính trị có Nghị quyết 13, xác định rất rõ tầm quan trọng của khu vực này. Chính phủ đã công bố quy hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là quy hoạch vùng đầu tiên, trong đó, Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Chính phủ cũng đã đưa ra 7 nhiệm vụ giải pháp rất rõ. Một là công tác quán triệt tuyên truyền tạo sự đồng thuận của xã trong thực hiện các kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết 59, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ. Chúng ta phải quán triệt và hành động để thấy tinh thần rất đổi mới rất mạnh mẽ tham vọng rất lớn, muốn thế thì quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động quyết liệt hơn làm có trọng tâm trọng điểm.”

Cử tri cho rằng, cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai để quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh nêu nhiều kiến nghị liên quan tới đời sống nhân dân như đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long; sớm nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ TP.Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ cũng thông tin thêm với cử tri.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: "Các phát triển cơ cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, đặc biệt là kết cấu giao thông đồng bộ, hiện đại; kết nối tập trung nguồn lực để nghiên cứu thực hiện hoàn thành trọng điểm như kết nối vùng, liên vùng như tuyến cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ , Cần Thơ - Cà Mau  đã bố trí vốn. Các tuyến Cần Thơ- Châu Đốc lộ Tẻ- Rạch Sỏi, cầu Mỹ thuận 2, cầu Cần Thơ 2 từng bước một ta làm này, nghiên cứu tuyến đường sắt thành phố HCM- Cần Thơ- Cà Mau.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thông báo đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, những tồn đọng cần phải giải quyết, điểm lại một số kết quả đã đạt được thời gian vừa qua. 

Công Tràng