• 2749 lượt xem
  • 14:26 29/05/2022
  • Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Sơn La

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn và làm việc tại Cảng hàng không Nà Sản.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những nông dân Sơn La chịu khó, hăng say lao động, học hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng trong sản xuất, để biến đồi đất cằn cỗi thành những vựa cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thủ tướng cũng đánh giá cao nông dân Sơn La đã dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất lối mòn, năng suất thấp, sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trước đây. Đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, có những chính sách đột phá, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn, định hướng phát triển theo hướng bền vững, đưa Sơn La trở thành “hiện tượng nông nghiệp” của cả nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền cần đồng hành cùng bà con, để sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thúc đẩy xuất khẩu nông sản địa phương. 

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH:"Thứ nhất là phải xây dựng thương hiệu đã, phải có thương hiệu, thương hiệu là quan trọng. Có thương hiệu rồi thì phải quy hoạch được vùng nguyên liệu, vùng nguyên liệu ở đây mình phải tận dụng vùng đồi núi này, trước đây trồng sắn trồng khoai, năng suất chất lượng rất thấp, thứ ba là phải áp dụng khoa học công nghệ để biến cây bản địa thành giống có năng suất, hiệu quả cao hơn".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu, cần phải có sự vào cuộc của các Ngân hàng, để người dân có vốn đầu tư sản xuất và quan trọng nhất là phải có thị trường đầu ra cho sản phẩm của người dân. Tỉnh Sơn La cần coi đó là trọng tâm để hỗ trợ cho người nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

 Đến thăm và làm việc tại Cảng hàng không Nà Sản, sau khi nghe báo cáo về thực trạng và đề xuất phương án đầu tư cảng hàng không Nà Sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện nay giao thông vận tải góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc khai thác Cảng hàng không Nà Sản góp phần kết nối được giao thông trong vùng, trong toàn quốc sẽ tăng được giá trị, hiệu quả kinh tế - xã hội; giao lưu văn hóa trên mọi miền được khai thác tối đa; công tác xuất khẩu rau, củ, quả tươi cũng sẽ được thuận lợi hơn, đa dạng thị trường, chuỗi cung ứng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị nghị tỉnh Sơn La cân đối nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng phương án đầu tư thực hiện Dự án phù hợp và phương án sử dụng khai thác có hiệu quả trình các cấp có thẩm quyền xem xét.
 

Thúy Hà