Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ tăng cường giám sát phòng chống tham nhũng

Chiều 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ có buổi buổi tiếp xúc hơn 300 cử tri của các quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV.

 Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV, cử tri thành phố Cần Thơ phấn khởi trước thành công kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số nội dung gửi Quốc hội, Chính phủ như: Quan tâm, sớm giải quyết khó khăn của ngành y như: tình trạng đội ngũ Y Bác sĩ và nhân viên xin nghỉ việc nhiều. Vật tư y tế và thuốc thiếu, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém và không đảm bảo chất lượng; cử tri đề nghị Bộ GDĐT nên chọn 1 hoặc 2 bộ sách chất lượng nhất để sử dụng chung cho cả nước ổn định lâu dài; vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, phòng chống tham nhũng...

Ông TRẦN VĂN BẢY, Cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng: "Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ làm tốt vai trò tốt trong đại biểu nhân dân các hoạt động kiểm tra giám sát một cách thường xuyên cụ thể cử tri quan tâm đến hàng trăm ngàn tỷ đồng làm tuyến đường cao tốc đề nghị các ĐBQH và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện."

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, Thủ tướng đã trả lời những kiến nghị của cử tri, cụ thể đưa ra các giải pháp thiếu thuốc, vật tư y tế, vấn đề sách giáo khoa, đầu tư hạ tầng giao thông ĐBSCL, riêng vấn đề phòng chống tham nhũng cũng đã được nêu lên giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Vừa qua, chúng ta thực hiện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, rồi Thanh tra Chính phủ cũng đã làm việc nầy rất tích cực đã hoàn thành 800 cuộc thanh tra và 195 cuộc kiểm tra chuyên ngành vừa qua cũng đã báo cáo trước Quốc hội, công tác phòng Đảng cũng đã rất rõ xây là chiến lượt cơ bản và lâu dài chống là quan trọng thường xuyên xây là nâng cao sức chiến đấu của Đảng viên xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là chiến lược lâu dài và quyết định con người vẫn là yếu tố quyết định, cái nầy tôi tiếp thu là tăng cường giám sát nhiều hơn."

Ngoài ra, thủ tướng đề nghị chính quyền các cấp cần “đi sát dân, lắng nghe, giải quyết, giải đáp cho người dân”; tổ chức đối thoại, giải quyết đúng mức những nguyện vọng của người dân. Người đứng đầu Chính phủ cũng mong muốn cử tri cảm thông, tạo điều kiện để chính quyền thực hiện những chương trình, dự án phát triển địa phương đang trong quá trình chuyển hóa, đổi thay mạnh mẽ.

Chí Điển