Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chiều 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Quốc hội, Chính phủ Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, làm ăn ổn định, hoà nhập tốt vào xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng Campuchia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2022; đề nghị hai nước cùng các quốc gia thành viên khác nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông

Trong thời gian tới, hai nhà Lãnh đạo nhất trí duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thoả thuận, kế hoạch hợp tác quốc phòng - an ninh; phối hợp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trương Tùng