Thủ tướng: Kết hợp sức mạnh luật pháp, đạo lý với sức mạnh nhân dân để bảo vệ biên giới

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả.

Nói chuyện thân mật trực tuyến qua các điểm cầu Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên), Trường Sa (Khánh Hòa), Ea Hleo (Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe các cán bộ, chiến sĩ ; lưu ý các Đồn Biên phòng làm tốt công tác chăm lo chuẩn bị Tết cho nhân dân khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo để cho mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Về việc thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng nhắc nhở CBCS biên phòng phải luôn chủ động tích cực để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; động viên nhân dân khu vực biên giới tăng cường giao lưu, gặp gỡ; làm tốt công tác phát triển Đảng viên; kiểm soát việc khai thác, đánh bắt hải sản bất hợp pháp; nắm chắc chủ trương đường lối của Đảng về bảo vệ biển đảo, xử lý các vấn đề trên biển theo đúng quy định luật pháp.

Chia sẻ BĐBP đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn gian khổ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh sự ổn định biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thủ tướng yêu cầu bộ đội biên phòng vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, phương thức xây dựng quản lý, bảo vệ biên giới thời đại ngày nay; kết hợp sức mạnh công cụ luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân.

Cùng với đó, bộ đội biên phòng cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan. Thủ tướng tin tưởng với truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, Bội đội Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên biên giới.

Khắc Phục