Thủ tướng Hun Sen hủy dự G20 vì mắc Covid-19

Viết trên Facebook, thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ông đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây Covid-19 khi đến Indonesia để dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 - nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì thế, ông phải hủy tham dự Thượng đỉnh G20 ở Bali.

Ông Hun Sen khẳng định, trong các xét nghiệm Covid-19 hằng ngày trước chuyến bay đến Bali đều cho kết quả âm tính. Thủ tướng Campuchia cho rằng mình "may mắn" vì đến Bali trễ nên đã không thể tham dự bữa tối với các lãnh đạo khác, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, vì lý do an toàn, đoàn Campuchia sẽ về nước trong ngày 15/11.

Ông Hun Sen cũng sẽ bỏ lỡ các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra ở Bangkok vào cuối tuần này.

Theo Hãng tin Reuters, tại Thượng đỉnh G20 ở Bali, sau gần 3 năm kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Indonesia, nước chủ nhà, đưa ra các quy định phòng dịch chặt chẽ bao gồm xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt những người tham dự, dù các biện pháp này đã được bãi bỏ ở hầu hết các nước.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số