Thủ tướng dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy

Sáng 10/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo. Hội nghị được trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Năm 2022, các lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã phối hợp, hiệp đồng phát hiện hiện, bắt giữ gần 27.000 vụ, hơn 41.300 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa 417 điểm, 43 tụ điểm phức tạp về ma túy…

Tuy nhiên, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang gặp phải một số những thách thức đặc biệt là công tác cai nghiện bắt buộc gặp rất nhiều khó khăn: Hiện cả nước có 97 cơ sở cai nghiện công lập, công suất mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu. Tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị loạn thần, “ngáo đá” thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc đối tượng nghiện ma túy vi phạm pháp luật có nguy cơ gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường... Vì vậy, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy sẽ đặt ra những thách thức và nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Đức Minh