Thủ tướng Chính phủ: Bộ Công an cần hành động quyết liệt hơn để xây dựng Chính phủ điện tử

Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành Công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày Chuyển đổi số ngành Công an. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm công bố thống nhất lấy Ngày chuyển đổi số Quốc gia ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của ngành Công an.

Trong công tác chuyển đổi số, năm 2022, Bộ Công an đã đạt được nhiều thành tựu tích cực. Đặc biệt, trong ứng dụng "Cơ sở dữ liệu về dân cư và căn cước công dân" đã cung cấp cho người dân nhiều tiện ích rất thiết thực như về định danh nhân thân, sử dụng dịch vụ y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt...

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Bộ Công an, Thủ tướng đề nghị thời gian tới Bộ Công an cần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn nữa góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số, quản trị thông minh.

Khánh An