Thủ tướng Chính phủ ban hành gói hỗ trợ 1400 tỷ đồng cho các trường mầm non ngoài công lập

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTG về gói tín dụng hỗ trợ 1.400 tỉ đồng dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chia sẻ với phóng viên THQHVN vấn đề xung quanh chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

PV Phan Hằng: “Trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn của THQHVN. Trước hết, xin bà cho biết quyết định của Chính phủ có ý nghĩa thế nào đối với hệ thống các trường học, nhất là hệ thống mầm non ngoài công lập bị tổn thương sau dịch?”

Bà NGÔ THỊ MINH - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có thể khẳng định, trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nặng nề đến các cơ sở giáo dục, trong đó có các cơ sở giáo dục mầm non. Chính vì sự ảnh hưởng nặng nề như thế, được sự quan tâm toàn diện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Quốc hội đã có Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó có gói 1.400 tỉ đồng dành cho giáo dục mầm non và Chính phủ đã rất kịp thời khi có Quyết định số 11 để giải quyết gói tín dụng này cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có cả các cơ sở giáo dục tiểu học. 

Đây là sự quan tâm kịp thời, nhân văn của Quốc hội, của Chính phủ. Quyết định số 11 đã được đón nhận với khí thế, bởi các cơ sở giáo dục mầm non bị giải thể ảnh hưởng đến 1.2 triệu trẻ em trong cấp học mầm non ngoài công lập”.

PV Phan Hằng: “Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký gói hỗ trợ 1400 tỉ đồng cho các trường mầm non ngoài công lập, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện ra sao, thưa bà?”.

Bà NGÔ THỊ MINH - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đây là một sự quan tâm khá cụ thể, nguồn vay này sẽ được triển khai cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong đó có các nhóm lớp độc lập tư thục, các nhóm trẻ độc lập, gọi chung là các nhóm trẻ nhóm lớp ngoài công lập. Mức vay ở đây với các nhóm lớp độc lập được vay tối đa 80 triệu đồng, các trường mầm non ngoài công lập được vay tối đa 200 triệu đồng.

Thủ tục vay cũng đơn giản. Được sự quan tâm nên trong Quyết định số 11 đã thể hiện rõ, nếu mức vay dưới 100 triệu đồng thì không phải có tài sản đảm bảo, còn từ 100 triệu - 200 triệu đồng thì phải có tài sản đảm bảo”.

PV Phan Hằng: “Khó khăn lớn nhất là vấn đề thủ tục hành chính, giấy tờ để các trường được vay vốn. Bộ có kiến nghị gì với các bên liên quan?”.

Bà NGÔ THỊ MINH - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Tất cả các kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được tích hợp, cập nhật từ tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Thông qua Hiệp hội Giáo dục mầm non ngoài công lập, chúng tôi đã làm việc với các bộ, ngành và tham mưu với Chính phủ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ bản tháo gỡ những thủ tục, đã có mẫu, đã gửi phiếu mẫu và chắc chắn tới đây sẽ được giải quyết chứ không bị vướng mắc nhiều.”

PV Phan Hằng: “Một lần nữa trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian cho THQHVN!”

Phan Hằng