Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ: Tránh sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn tại kỳ thi THPT Quốc gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nam có 23 điểm thi đặt tại 23 trường THPT. Địa phương đã huy động 1040 cán bộ coi thi, 194 cán bộ giám sát và lực lượng công an, trật tự viên, phục vụ, y tế, bảo vệ trên 500 người. Đây là những con số được nêu tại cuộc kiểm tra, làm việc giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tỉnh Hà Nam sáng 1/7.

Trường THPT chuyên Biên Hòa là khu vực được kiểm soát chặt chẽ trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Toàn bộ công tác chấm thi được tổ chức tại đây. 1 tòa nhà làm phách, 1 tòa nhà chấm tự luận, 1 tòa nhà chấm trắc nghiệm. Đối với công tác coi thi, việc lưu trữ bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi có sự giám sát tuyệt đối 24 giờ/ngày của hệ thống camera an ninh giám sát và lực lượng công an trực, bảo vệ. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận nỗ lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Hà Nam, nghiêm túc, an toàn, có chất lượng. 

Ông NGUYỄN HỮU ĐỘ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đây là kỳ thi quốc gia, mục đích là tốt nghiệp nhưng còn xét tuyển đại học, tính cạnh tranh rất cao cần tổ chức an ninh an toàn ở từng điểm thi. Việc tổ chức kỳ thi hoàn toàn không mới, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn, cần kiểm soát tốt tình hình.”

Cũng trong Kỳ thi này, tỉnh Hà Nam đặc biệt coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra thi đối với khu vực in sao đề thi và 100% các đơn vị đặt điểm thi. Bộ GD&ĐT đã cử 69 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Quản lý giáo dục về kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tại tỉnh Hà Nam.   

Phan Hằng