Thu nhập bình quân lao động Hà Nội vượt TP.HCM

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân lao động cả nước trong quý III đạt 7,1 triệu đồng, tăng 146.000 đồng so với quý II/2023. Hà Nội sau nhiều năm đã vượt TP.HCM.

Cụ thể, thu nhập bình quân lao động tại Hà Nội đạt 9,9 triệu đồng, tăng 9,7%, tương ứng 873.000 đồng; trong khi tại TP.HCM là 9,3 triệu đồng, tăng 0,6%, tức 56.000 đồng.

Thu nhập bình quân của lao động tại các tỉnh thành lớn đều tăng so với cùng kỳ năm trước, như Đồng Nai đạt 8,7 triệu đồng (tăng 155.000 đồng); Thái Nguyên 7,3 triệu (tăng 979.000 đồng); ngược lại Bắc Ninh giảm 328.000 đồng.

Xét trên diện rộng, lao động vùng đồng bằng sông Hồng tăng thu nhập nhanh nhất, hơn 6%. Đông Nam Bộ có sự chững lại, chỉ 2,2%. Đây cũng là vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất nước quý III, khoảng 3,08%.

Thu nhập tăng nhưng đời sống lao động chưa được cải thiện do giá cả sinh hoạt và các mặt hàng thiết yếu, điện, nước, xăng đều tăng.

Chất lượng thị trường lao động cũng chưa có sự cải thiện đáng kể khi lực lượng phi chính thức chiếm khoảng 65%. Trong khi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 27,3%, tăng nhẹ trong bối cảnh học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Cả nước vẫn còn trên 38 triệu lao động chưa qua đào tạo.

(*) Nguồn: VnExpress

Hồng Quyên