Thủ lĩnh al-Qaeda bị Mỹ tiêu diệt bằng máy bay không người lái

Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Al-Zawahiri hồi cuối tuần qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận thông tin này và cho biết cuộc tập kích được thực hiện bằng máy bay không người lái.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Mỹ đã kết thúc thành công một cuộc không kích ở Kabul, Afghanistan, tiêu diệt thủ lĩnh của al Qaeda, Ayman al-Zawahiri."

Cuộc không kích diễn ra sáng sớm 31/7. Khi Al Zawahiri vừa bước ra ngoài ban công ngôi nhà của mình ở Kabul, thì máy bay không người lái của Mỹ khai hoả tên lửa. Tình báo của Mỹ mất nhiều tháng để truy dấu nhân vật này, và vụ tấn công được bật đèn xanh sau một cuộc họp của tổng thống Mỹ với các cố vấn vào ngày 25/7.

Trong những năm gần đây đã có nhiều lần Al Zawahiri bị đồn là đã chết. Phần thưởng của Chính phủ Mỹ dành cho ai bắt hoặc tiêu diệt được Zawahiri là 25 triệu USD. Cái chết của Zawahiri đặt ra câu hỏi liệu ông này có nhận được sự bảo vệ từ Taliban sau khi họ tiếp quản Kabul vào tháng 8 năm 2021 hay không.

Trong một tuyên bố, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết bằng cách tổ chức và che chở cho thủ lĩnh của al-Qaeda ở Kabul, Taliban đã vi phạm hoàn toàn Thỏa thuận Doha cũng như đi ngược lại với mong muốn của Afghanistan là công nhận và bình thường hóa với cộng đồng quốc tế. Mỹ tuyến bố sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan để bảo vệ các quyền con người, đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em gái.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid lên án mạnh mẽ cuộc tấn công, gọi đây là hành vi vi phạm "các nguyên tắc quốc tế".