Thời tiết sáng 27/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét nhiều nơi

Miền Bắc sẽ có mưa rào nhẹ trong sáng nay. Đến trưa và chiều mưa dứt nhưng quý vị sẽ có cảm giác rét hơn hôm qua, nhiệt giảm 1 - 3 độ so với chiều qua. Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố mức nhiệt 14-18 độ. Vùng núi nền nhiệt còn thấp hơn.

MIỀN BẮC MƯA RÉT

Miền Bắc sẽ có mưa rào nhẹ trong sáng nay. Đến trưa và chiều mưa dứt nhưng quý vị sẽ có cảm giác rét hơn hôm qua, nhiệt giảm 1 - 3 độ so với chiều qua. Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố mức nhiệt 14-18 độ. Vùng núi nền nhiệt còn thấp hơn.

TRUNG BỘ MƯA NHỎ

Với Trung Bộ, không khí lạnh tràn xuống sẽ khiến Thanh Hóa tới Quảng Ngãi có mưa trở lại trong hôm nay. Trong đó, Bắc Trung Bộ trời rét, 17 - 19 độ. Trung Trung Bộ khá lạnh, 22 - 23 độ. Còn Nam Trung Bộ tạnh ráo và nắng ấm, 27-29 độ.

ĐỀ PHÒNG TRƠN TRƯỢT

Mưa dù lượng không lớn nhưng khiến cho đường xá trở nên trơn trượt, giao thông đi lại bất tiện hơn. Quý vị lưu ý đi chậm, tránh phanh gấp đề phòng trượt ngã. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ NẮNG

Nằm xa hơn nên phía Nam chưa chịu tác động của không khí lạnh. Trời tạnh ráo và nhiều nơi vẫn có nắng. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhiệt độ không quá 29 độ. Còn một số nơi ở Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn, ở mức 31 - 33 độ.

TRUNG BỘ CÓ MƯA

Với Trung Bộ, không khí lạnh tràn xuống sẽ khiến Thanh Hóa tới Quảng Ngãi có mưa trở lại trong hôm nay. Trong đó, Bắc Trung Bộ trời rét, 17 - 19 độ. Trung Trung Bộ khá lạnh, 22 - 23 độ. Còn Nam Trung Bộ tạnh ráo và nắng ấm, 27-29 độ.

BẮC BỘ TRỜI RÉT

Ở miền Bắc sẽ có mưa rào nhẹ trong sáng nay. Đến trưa và chiều mưa dứt nhưng quý vị sẽ có cảm giác rét hơn hôm qua, nhiệt giảm 1 - 3 độ so với chiều qua. Thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố mức nhiệt 14-18 độ. Vùng núi nền nhiệt còn thấp hơn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Phía Nam chưa chịu tác động của không khí lạnh vào hôm nay. Trời tạnh ráo và nhiều nơi vẫn có nắng. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhiệt độ không quá 29 độ. Còn một số nơi ở Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 31 - 33 độ, quý vị sẽ thấy hơi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa giông, lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Còn huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam