Thời tiết ngày 22/03/2022: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chiều tối nay chuyển mưa giông

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay 22/03 sẽ chuyển oi nóng do không khí sẽ bị nén lại trước khi không khí lạnh tràn xuống. Còn từ Quảng Bình – Bình Thuận, hôm nay vẫn ổn định là nắng nhiều, mưa giông chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối và dứt nhanh.

BẮC BỘ, BẮC TRUNG BỘ TRƯA CHIỀU OI NÓNG

Vì vậy khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay sẽ chuyển oi nóng do không khí sẽ bị nén lại trước khi không khí lạnh tràn xuống. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố đều dao động 27 - 30 độ C.

CHIỀU TỐI CHUYỂN MƯA GIÔNG

Từ chiều tối mai, không khí lạnh đẩy rãnh xuống sẽ gây mưa lần lượt cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cảnh báo khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm cả đợt, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ kèm theo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng núi. Ngoài ra còn dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TRUNG VÀ NAM TRUNG BỘ CÓ NẮNG

Còn từ Quảng Bình – Bình Thuận, hôm nay vẫn ổn định là nắng nhiều, mưa giông chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối và dứt nhanh. Nhiệt độ khu vực này cao nhất 31 - 34 độ C. 

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ BAN NGÀY NẮNG MẠNH

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trưa, chiều nay cũng sẽ có nắng. Tây Nguyên nhờ địa hình cao nguyên, nhiệt độ các thành phố không quá 32 độ C. Trong khi đó ở Nam Bộ nóng hơn, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác nhiệt độ lên tới 33 - 35 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA TRÁI MÙA VỀ CHIỀU

Đến chiều, mưa trái mùa tiếp tục quay trở lại ở cả 2 khu vực này. Cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm giông lốc, gió giật, sấm sét nguy hiểm. Quý vị nên hạn chế ra ngoài khi trời có mưa giông.

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, trưa, chiều nay trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió vừa phải cấp 3-4. Trái lại, huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh. 
 

Hải Yến