Thời tiết 20/07: Bắc Bộ hết nắng nóng

Do có mưa lớn đêm qua mà hôm nay Bắc Bộ đã mát mẻ hơn, nắng nóng cũng giảm dần.

BẮC BỘ TRỜI NẮNG GIÁN ĐOẠN

Dưới tác động của rãnh thấp, trong đêm qua và sáng sớm hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, lúc này cơ bản mưa đã hết hẳn, chỉ còn một vài nơi ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là có mây nhiều và mưa nhẹ; không khí mát mẻ dễ chịu; trong ngày hôm nay miền Bắc sẽ phổ biến là ít mưa, vùng núi và trung du trời nắng gián đoạn, trong khi ở khu vực vùng đồng bằng có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Trong tối và đêm nay miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại, lưu ý để phòng sấm sét, gió giật nguy hiểm.

ĐỀ PHÒNG DÔNG LỐC, GIÓ GIẬT NGUY HIỂM

Giông lốc, gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cột điện hay thậm chí thổi bay biển hiệu, mái tôn yếu; gây nguy hiểm cho người đi đường. Vì vậy người dân cần chủ động chằng buộc, gia cố chắn chắn lại biển hiệu, mái tôn trước khi cơn giông kéo đến. Hạn chế ra ngoài đường khi trời nổi giông gió mạnh. Chủ động chằng buộc, gia cố chắc chắn biển hiệu, mái tôn Hạn chế ra ngoài khi trời nổi giông gió mạnh.

BẮC BỘ HẾT NẮNG NÓNG

Nền nhiệt ở Bắc Bộ trong hôm nay cũng không quá cao, vùng núi và trung du nhiệt độ chỉ từ 31-33 độ, còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ dao động trong ngưỡng 34-35 độ, trời hơi oi bức một chút về trưa và chiều, nhưng không nắng nóng.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA DÔNG VỀ CHIỀU TỐI

Lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên trời tạnh ráo, có nắng nhẹ, không khí mát mẻ, dễ chịu, nhưng với gió Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên thì mưa sẽ xuất hiện sớm trước 13 giờ chiều, sau đó sẽ mở rộng lên toàn Nam Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa trong ngày hôm nay phổ biến từ 20-40mm, khu vực tỉnh Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Bạc Liêu là những vùng có mưa to với lượng mưa có nơi lên tới 50-60mm . Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên thấp, 28-30 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là 31-33 độ.

TRUNG BỘ MƯA VÀI NƠI

Còn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên diện nắng cũng thu hẹp lại chỉ còn cục bộ vài nơi từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, tuy nhiên cường độ nóng không gắt nhiệt độ cao 35-36 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-35 độ. Dự báo sang đến ngày mai 21/7 thì nắng nóng cũng cơ bản chấm dứt hoàn toàn ở các tỉnh thành phố miền Trung. 

 THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, khu vực phía Bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa nằm ở rìa phía Bắc của rãnh thấp, gió Đông Nam cấp 4-5 và chỉ có mưa dông vài nơi. Huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa thấp dưới 10km.

Huyền Trang