Thời tiết 13/03/2022: Miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn; miền Nam mưa trái mùa vào chiều tối

Ngày 13/03, miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn do gió Đông nam hoạt động mạnh liên tục đưa ẩm vào đất liền. Trong khi đó ở miền Nam mưa trái mùa chiều tối; Trung Bộ nắng mây đan xen; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng cả ngày.

MIỀN BẮC SÁNG NAY MƯA NHỎ, MƯA PHÙN

Như là vào buổi sáng sớm ngay lúc này, nhiều nơi ở Bắc Bộ đang có mưa nhỏ mưa phùn do gió Đông nam hoạt động mạnh liên tục đưa ẩm vào đất liền. Mưa bắt đầu xuất hiện từ đêm qua và khả năng sẽ còn kéo dài đến 8,9h sáng nay, sau đó trời mới dần khô ráo.

CẢNH BÁO MƯA PHÙN GÂY TRƠN TRƯỢT

Mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương ẩm vào sáng sớm khiến đường sá trở nên trơn trượt, gây mất an toàn khi di chuyển. Với các phương tiện tham gia giao thông trên đường cần lưu ý đi chậm để kịp thời xử lý tình huống. Hạn chế phanh gấp vì sẽ khiến xe mất lái, dễ bị trượt ngã nhất là đối với xe mô tô, xe gắn máy.

BẮC BỘ TRƯA CHIỀU NAY NHIỀU MÂY

Trưa chiều nay, Bắc Bộ mưa ngớt, trời chuyển tạnh ráo nhưng vẫn nhiều mây, âm u. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang,… cao nhất 24-27 độ, cảm giác ấm áp. Riêng một số nơi phía Tây Bắc Bộ như Sơn La hay Điện Biên Phủ có nắng, 29-32 độ.

TRUNG BỘ NẮNG MÂY ĐAN XEN

Lui xuống khu vực Trung Bộ, hôm nay nắng sẽ xuất hiện nhưng đan xen với những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ từ Thanh Hoá – Hà Tĩnh sẽ không quá 26 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào đến Phan Thiết nắng đều hơn, nhiệt độ cũng nhỉnh hơn 27-33 độ

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG CẢ NGÀY

Tây Nguyên, Nam Bộ nắng cũng sẽ xuất hiện xuyên suốt từ sáng đến chiều nay. Các thành phố ở Tây Nguyên: Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 31-33 độ. Ở Nam Bộ mức nhiệt cao hơn 31-34 độ. Mưa trái mùa khả năng vẫn sẽ xuất hiện về chiều tối.

Vừa rồi là nhưng thông tin thời tiết đáng chú ý về tình trạng mưa ẩm ở miền Bắc. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau của bản tin với những dự báo chi tiết hơn cho khu vực phía Nam.

MIỀN NAM GIA TĂNG MƯA TRÁI MÙA VỀ CHIỀU TỐI

Dự báo những cơn mưa trái mùa sẽ lại tiếp diễn ở Nam Bộ trong chiều tối nay. Mưa xuất hiện rải rác ở hầu khắp các tỉnh thành, cục bộ có những điểm mưa lượng khá. Dự báo mưa dông sẽ còn tiếp diễn về chiều tối 2 ngày tới với diện mưa tiếp tục mở rộng. Trong cơn dông có khả năng đi kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

NAM BỘ, TÂY NGUYÊN SÁNG ĐẾN CHIỀU CÓ NẮNG

Thế còn trước đó, từ sáng đến chiều nay Nam Bộ và cả Tây Nguyên vẫn sẽ có nắng. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 31-33 độ. Nam Bộ trời sẽ đỡ nóng hơn hôm qua do mưa trái mùa xuất hiện nhiều, mức nhiệt 31-34 độ.

TRUNG BỘ THỜI TIẾT TẠNH RÁO

Với khu vực Trung Bộ, từ Phan Thiết trở ra Đồng Hới hôm nay không mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 27-33 độ. Còn từ Hà Tĩnh trở ra Thanh Hoá chủ đạo nhiều mây, 25-26 độ.

BẮC BỘ NHIỀU MÂY CẢ NGÀY

Ở miền Bắc, sau buổi sáng mưa nhỏ, mưa phùn, đến trưa và chiều sương tan, trời nhiều mây, ấm áp. Nhiệt độ Hà Nội và các thành phố trong khoảng 24 - 27 độ; riêng Sơn La, Điện Biên Phủ có nắng, 29 - 32 độ.

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa hôm nay có nắng, gió đông bắc cấp 4-5. Quanh huyện đảo Trường Sa có mưa giông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam