Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng điều tra sai phạm trong xây dựng sau thảm họa động đất

Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ nhiều cá nhân liên quan đến việc nhiều tòa nhà được xây dựng không đạt tiêu chuẩn phòng chống động đất sau thảm họa động đất hôm 6/2.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền nước này đã bắt giữ 184 đối tượng tình nghi liên quan đến việc nhiều tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn trong trận động đất hôm 6/2 do không tuân thủ các tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thiên tai trong xây dựng. Cơ quan này cũng cho biết, công tác điều tra sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại trong tương lai. Theo con số thống kê, hơn 160.000 tòa nhà đã bị sập hoặc hư hại nặng nề trong thảm họa động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ. 

Phòng Quốc tế