• 1824 lượt xem
  • 03:07 02/06/2022
  • Văn hóa

Thiếu sản phẩm tinh thần khiến "trẻ sống theo cách sống của người lớn, nghe cái nghe của người lớn"

Hôm nay 1/6 là ngày Quốc tế thiếu nhi, là một trong những dịp chúng ta nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, để các em nhận nhiều hơn những lời yêu thương, những phần quà. Ngày nay, những món quà về vật chất không còn khó kiếm, nhưng những sản phẩm tinh thần thì rất eo hẹp.

Từ một phóng viên kinh tế, anh Phạm Anh Xuân đã bén duyên với việc sáng tác thơ cho thiếu nhi… Cho tới nay, anh đã sở hữu gia tài gồm 4 tập thơ, nhiều tác phẩm đã được đăng báo, in sách giáo khoa… Tuy nhiên, con đường anh chọn còn vắng bóng những người đồng hành…

Nhà thơ PHẠM ANH XUÂN: “Cho đến giờ, văn hóa đọc của mọi người càng nâng cao. Tuy nhiên, để người ta đón nhận, bỏ tiền mua một tác phẩm, thì đòi hỏi anh phải thật sự cạnh tranh, và chuyên nghiệp.”

Ở Việt Nam, đã từng có giai đoạn được coi là hoàng kim của sáng tác nghệ thuật dành cho thiếu nhi… Với âm nhạc nói riêng, hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, được những tên tuổi như Phạm Tuyên, Văn Chung, Xuân Giao sáng tác… Hoạt động sản xuất nhạc dành cho lứa tuổi này cũng từng rất sôi động và náo nhiệt… nhưng tất cả đã qua… 

Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO - Giám đốc trung tâm Biên tập và sản xuất băng đĩa Hồ Gươm: “Không có nhiều nghệ sỹ, hay ca sỹ nhí xuất bản album, bởi do đầu tư kinh phí lớn và bản quyền âm nhạc thắt chặt hơn. Lượng bài cho thiếu nhi cũng không có nhiều lắm, chỉ xoay quanh vài tác giả”.

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội làm cho sự biến đổi diễn ra nhanh hơn… Trên nền tảng này, các nội dung sáng tạo dành cho trẻ em ngày càng khổng lồ, nhưng vấn đề kiểm soát, chắt lọc chất lượng, tính giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn.

Nhạc sỹ TRẦN NGỌC: “Thật sự bây giờ chúng ta đang mất nền tảng văn hóa nghệ thuật, âm nhạc giáo dục trẻ, mà giờ chúng ta đang bắt trẻ sống theo cách sống của người lớn, nghe cái nghe người lớn và hát ca khúc người lớn. Và tiếc rằng giờ ở Nhạc viện đang chưa có bộ môn sáng tác học thuật viết cho thiếu nhi".

Số liệu thống kê cho thấy, Việt Nam hiện có trên 20 triệu trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu nhi. Do đó, đòi hỏi về các món ăn tinh thần, từ các sản phẩm văn hóa đọc tới các tác phẩm nghe nhìn luôn rất lớn… 

Đỗ Minh