Thị trường hoa tết Đà Nẵng tiêu thụ chậm

Chợ hoa Tết xuân Quý Mão tại Đà Nẵng năm nay hội tụ nhiều loại hoa kiểng tết với nhiều chủng loại đa dạng, tuy nhiên, sức mua của thị lại rất ảm đạm. Nguyên nhân có phần do thời tiết mưa kéo dài những ngày gần đây đã gâyảnh hưởng lớn hoạt động kinh doanh và chất lượng hoa.

Tại chợ hoa quảng trường 29 tháng 3, nhiều chủng loại hoa kiểng Tết đã được các tiểu thương bày bán nhưng đến thời điểm hiện tại so với năm ngoái thì lượng hoa bán ra đã giảm 30%. Cùng với đó, mưa kéo dài những ngày gần đây đã khiến tình hình mua, bán cũng trở nên ảm đạm, nhất là đối với các loại cây kiểng có thế độc lạ như mai bonsai, bưởi,…. Chỉ vài loại hoa truyền thống hút khách vì có giá bình dân. Năm nay tại Đà Nẵng có 3 địa điểm ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang tổ chức chợ hoa Tết để kịp thời phục vụ người dân, tuy nhiên, với tình hình ế ẩm liên tục trong những ngày cận tết đã khiến nhiều nhà vườn và người kinh doanh lo lắng thất thu mùa hoa Tết.