10 người thiệt mạng và 16 người bị thương tại các cơ sở y tế do xung đột tại Ukraine, WHO cũng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng y tế; nhiều người tị nạn Ukraine khó tiếp cận chăm sóc y tế; Mỹ từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine; Bamboo Airways đưa 300 người Việt tại Ukraine về Việt Nam an toàn; Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh do thám;... là những tin tức quốc tế nổi bật.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 16 người bị thương tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine do xung đột tại quốc gia này. WHO cũng cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng y tế tại Ukraine. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giải pháp duy nhất cho tình hình hiện nay là phải đạt được hòa bình.
Ông TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO): “WHO kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay và cho phép tiếp cận hỗ trợ nhân đạo một cách an toàn, không bị cản trở cho những người cần trợ giúp. Một giải pháp hòa bình là hoàn toàn có thể.”
Bên cạnh đó, WHO cũng cảnh báo tình hình tại Ukraine có thể tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm lây lan một cách nhanh chóng.
Ông MIKE RYAN, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO: “Nhiều người, trong đó có trẻ em, phụ nữ đang phải chen chúc ở những tầng hầm chật chội, họ phải chịu căng thẳng, không ăn, không ngủ. Những điều này khiến cho hệ miễn dịch suy yếu, từ đó, các bệnh truyền nhiễm càng có khả năng xâm nhập dễ dàng hơn.”
Cũng theo WHO, một bộ phận của hệ thống chăm sóc y tế tại Ukraine - đặc biệt là mảng cơ sở hạ tầng và nhân lực - "đang chịu sức ép lớn". Một số cơ sở y tế đang nỗ lực vận hành trong bối cảnh khả năng tiếp cận với điện, nước sạch và nhiên liệu cho máy phát điện bị hạn chế đáng kể.
CUỘC CHIẾN GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG
Bên cạnh cuộc khủng hoảng người di cư, các chuyên gia dự báo, các quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cuộc khủng hoảng về y tế, khi nhiều người tị nạn là bệnh nhân ung thư hoặc mang các bệnh hiểm nghèo cần được chăm sóc đặc biệt.
Đối với chị Katya và cô con gái 17 tuổi của chị, hành trình tị nạn của họ có phần khắc nghiệt hơn. Bởi chị phải cùng con đương đầu với một cuộc chiến sống còn khác – cuộc chiến giành giật sự sống. Con gái chị, Alinka, đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương trong nhiều năm nay.
Chị KATYA, Người tị nạn Ukraine: “Chúng tôi sống tại một ngôi làng ở vùng Rivne, nhưng thường xuyên tới Kiev để điều trị ung thư. Sau khi việc điều trị bị gián đoạn do xung đột, chúng tôi đã tới Ba Lan. Tôi đã quyết định tới đây ngay mà không hề do dự, vì tôi phải chiến đấu vì sự sống của con tôi.”
Hai mẹ con chị Katya chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp người tị nạn Ukraine cần hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, điều này cũng đặt gánh nặng lên hệ thống khám chữa bệnh của các quốc gia tiếp nhận người tị nạn, bởi trên thực tế, hệ thống y tế của họ cũng đã gánh chịu nhiều tác động sau 2 năm đương đầu với đại dịch.
Bác sĩ ERNEST KUCHAR, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Warsaw, Ba Lan: “Chúng tôi rất muốn chữa trị cho tất cả bệnh nhi từ Ukraine, nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi trông chờ vào sự hỗ trợ từ các quốc gia khác. Tôi được biết một số em mắc bệnh bạch cầu đã được chuyển tới Italia, trong khi một số bệnh nhi khác đã được tới Đức để điều trị.”
WHO ước tính, Ukraine có khoảng 160.000 bệnh nhân ung thư, trong đó số bệnh nhi được chẩn đoán ung thư lên tới 1.000 trường hợp mỗi năm.
LẦU NĂM GÓC TỪ CHỐI CUNG CẤP MÁY BAY CHIẾN ĐẤU CHO UKRAINE
Lầu Năm Góc (Mỹ) đã từ chối mọi kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine, thậm chí là thông qua một nước trung gian. Thay vào đó, Mỹ đang theo đuổi các lựa chọn khác bao gồm cung cấp các nhu cầu quân sự quan trọng hơn cho Ukraine, như hệ thống phòng không và vũ khí chống tăng.
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nhận định việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là một động thái có tính rủi ro cao và có thể làm tăng khả năng leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia chỉ cần cung cấp sân bay cho Ukraine, chứ chưa nói đến cung cấp máy bay chiến đấu, sẽ đều được Nga coi là đã tham gia vào cuộc xung đột với nước này.
BAMBOO AIRWAYS ĐƯA 300 NGƯỜI VIỆT Ở UKRAINE VỀ NƯỚC AN TOÀN
Sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng, rạng sáng 10/3, 300 người Việt tại Ukraine, trong đó có rất nhiều trẻ em và người già, đã trở về Việt Nam an toàn trên chuyến bay QH9066 của Bamboo Airways.
Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền… Đặc biệt, gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em. Đây là những người Việt đầu tiên tại Ukraine sơ tán qua Ba Lan trở về nước do tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine. Niềm vui đoàn tụ và xúc động vỡ oà là những cảm xúc của đông đảo bà con kiều bào khi đặt chân về đến sân bay Nội Bài. Để thực hiện chuyến bay ý nghĩa này, Bamboo Airways đã sắp xếp tổ bay gồm 26 thành viên, bao gồm 6 phi công, 16 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất. Hãng cũng đã tiến hành phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe hành khách trên chuyến bay. Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng sẵn sàng khai thác các chuyến bay tiếp theo để đón người Việt từ Ukraine về nước theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Ngoại giao.
TRIỀU TIÊN TUYÊN BỐ SẼ PHÓNG THÊM VỆ TINH GIÁM SÁT
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ phóng thêm vệ tinh do thám trong những năm tới để thu được thông tin thời gian thực về động thái quân sự của Mỹ và các đồng minh.
Theo Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn, sẽ “có nhiều vệ tinh do thám quân sự” được đưa lên quỹ đạo trong kế hoạch 5 năm được công bố từ năm 2021. Theo KCNA, những vệ tinh do thám sẽ giúp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Triều Tiên, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của nước này và nâng cao uy tín quốc gia.
INDONESIA: NÚI LỬA MERAPI PHUN TRÀO, HÀNG TRĂM NGƯỜI PHẢI SƠ TÁN
Núi lửa Merapi nằm trên đảo Java của Indonesia phun trào vào đêm qua đã khiến hơn 250 cư dân tại khu vực này phải đi sơ tán, may mắn vẫn chưa có thương vong xảy ra.
Ngọn núi đã phun ra các đám mây nóng bay xa 5 km về phía Đông Nam. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm liên quan đến dung nham nóng chảy và yêu cầu người dân sống trong phạm vi 7km xung quanh núi lửa cần khẩn trương sơ tán. Núi lửa Merapi cao 2.968m là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất thế giới. Hiện có khoảng 250.000 người dân sinh sống trong bán kính 10km xung quanh núi lửa này. Lần bùng phát gần đây nhất của núi lửa Merapi vào năm 2010 đã khiến hơn 350 người thiệt mạng và 280.000 người phải sơ tán.
SẠT LỞ ĐẤT TẠI PERU GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ
40 ngôi nhà, một trường học và một sân bóng tại khu vực Amazon, Peru đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận lở đất xảy ra ngày 9/3.Truyền thông địa phương đưa tin, vụ lở đất xảy ra ở thị trấn Guayacan, quận Jamalca do mưa lớn và đứt gãy địa chất. Ngay khi nghe thấy âm thanh sạt lở, người dân tại đây đã kịp thời sơ tán đến nơi an toàn nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, thiệt hại lớn về cơ sở vật chất đã khiến cho nhiều gia đình mất nhà cửa và phải ngủ ngoài trời. Lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ người dân.