Thế giới trong ngày 09/03: Đấu giá 68 kỷ vật của Steve Jobs

Tai nạn tàu nghiêm trong ở Argentina khiến 21 người bị thương; 68 vật phẩm là kỷ vật gần gũi với cựu CEO Apple – Steve Jobs được mang bán đấu giá và ý kiến của cử tri Hàn Quốc tại các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 20 của nước này là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9/3.

TẠI NẠN TÀU NGHIÊM TRỌNG Ở ARGENTINA

Một đoàn tàu liên tỉnh ở Argentina đã gặp tai nạn vào ngày 8/3. Sự việc khiến 21 người bị thương. Camera giám sát cho thấy đoàn tàu chở khách mang số hiệu 333 đã bị trật khỏi đường ray khi đang di chuyển với tốc độ cao. Sau đó lật nghiêng sang 1 bên ở khu vực đồng ngô. Nhà chức trách cho biết 21 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong đó có 5 trẻ em. Nguyên nhân của sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

ĐẤU GIÁ KỶ VẬT CỦA STEVE JOBS

Mặc dù đã qua đời hơn 10 năm trước, nhưng Steve Jobs vẫn được thế giới nhớ đến như 1 nhà sáng chế vĩ đại của thế kỷ 21. Mới đây, trang web RR Auditon đã mở một cuộc đấu giá những kỷ vật có liên quan tới cuộc đời cựu CEO Apple, thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ.

Tại tập đoàn Apple, Steve Jobs đã cống hiến và thiết kế ra các sản phẩm làm  thay đổi thế giới như máy tính Macintosh, iPhone và iPad. Vì vậy, các kỷ vật liên quan đến cuộc sống và xuyên suốt quá trình sáng tạo của ông hiện vẫn lưu giữ rất nhiều giá trị.

Phiên đấu giá được tổ chức trêb Website RR Auditon bao gồm các vật phẩm, tài liệu liên quan tới cuộc cách mạng máy tính từ những năm 1980. Có 68 vật phẩm được mang bán đấu giá trong sự kiện này với đều là những kỷ vật gần gũi với cựu CEO Apple – Steve Jobs.

Trong cuộc đấu giá này, có thể thấy rất nhiều các món đồ, kỷ vật liên quan đến cuộc đời của Steve Job, cũng như các thiết bị công nghệ đời đầu của hãng  Apple.

Ví dụ như một tấm thẻ Business Card năm 1978 của Steve Jobs có mức giá khởi điểm là 330$ USD, hiện giờ đã được giá lên tới 6000 USD. Hay Sách hướng dẫn sử dụng Apple Computer 1 trị giá 20,000 USD. Băng cassette trò chơi “Startrek” năm 1978 do Apple sản xuất trị giá 600 USD….

Ông BOBBY LIVINGSTON, Phó chủ tịch RR Aution:Điều làm cho những kỷ vật này trở nên đặc biệt bởi chúng là nguyên mẫu và rất khó tìm kiếm. Chúng tôi đã sở hữu những món đồ này khi nhậnn kí gửi từ những kỹ sư công nghệ làm việc tại Thung lũng Silicon. Có những người  đã làm việc  ở đó từ khi toàn bộ cuộc cách mạng máy tính bắt đầu. Vì vậy, những kỷ vật hay thiết kế công nghệ sơ khai này rất được công chúng mong đợi để chiêm ngưỡng và tìm hiểu.”

Ngoài ra, các vật phẩm khác cũng xuất hiện trong phiên đấu giá như: danh thiếp và thiệp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Steve Jobs, chứng chỉ cổ phiếu của Apple…Khi kết thúc phiên đấu giá, các sản phẩm được ước tính sẽ có mức giá dao động từ 200 – 55.000 USD. Phiên đấu giá của RR Audition sẽ kết thúc vào ngày 17/3 sắp tới.

NGƯỜI DÂN HÀN QUỐC NÓI VỀ BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Ngày 9/3, cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 20 của nước này. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt mức kỉ lục 37%, cho thấy mức độ quan tâm của người dân Hàn Quốc với cuộc bầu cử lần này. Sau đây là một số ý kiến của cử tri Hàn Quốc tại các điểm bỏ phiếu.

Anh PARK SUNG-JIN, Lao động tự do: Đây là một cuộc bầu cử sít sao nên tôi không thể đoán được ai sẽ thắng, ai sẽ là tổng thống tiếp theo. 

 Bà KWON SU-YEON, Người dân Seoul, Hàn Quốc: Tôi lựa chọn đảng phái trước, rồi sau đó mới là khả năng chính trị của ứng cử viên. 

Ông RHIM WON-TAEK, Người dân Seoul, Hàn Quốc: Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi lựa chọn ai để bầu cho. Khó là bởi các ứng cử viên có vẻ khá tương đồng trên truyền thông

Ông LEE HE-YLL, Người dân Seoul, Hàn Quốc: "Từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, tôi mong tân tổng thống sẽ làm mọi cách để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến nào trên bán đảo Triều Tiên. Tôi cũng mong nền kinh tế được cải thiện."

Đinh Phượng