• 1248 lượt xem
  • 16:28 19/04/2022
  • Văn hóa

Thế giới đón Lễ Phục Sinh sau 2 năm đại dịch

Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, giờ đây người dân trên toàn thế giới đã có thể thoải mái ăn mừng ngày Lễ Phục Sinh - một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo đạo Thiên chúa.

Tại New York, Mỹ, cuộc diễu hành Phục sinh đã quay trở lại trên khắp các đường phố của Manhattan. Những người tham gia đã khoác lên mình những bộ trang phục hoá trang rực rỡ nhiều màu sắc và theo nhiều chủ đề khác nhau. Người dân tỏ ra rất phấn khởi và vui mừng khi cuối cùng cũng có thể ăn mừng ngày lễ truyền thống này.

Người dân New York: “Thật tuyệt vời khi cuối cùng cuộc diễu hành đã quay lại sau đại dịch Covid-19. Đây mới là lúc tôi cảm thấy như New York được sống lại.”

Người dân New York: “Cuộc diễu hành nhỏ hơn so với tôi nghĩ nhưng nó vẫn mang tính lễ hội và truyền thống. Tôi đoán rằng mọi người vẫn e sợ sự bùng phát tiếp theo của Covid-19. Nhìn chung, đây vẫn là một dịp thú vị.”

Trong khi đó, người dân ở Horhausen, một thị trấn nhỏ ở miền tây nước Đức, lại ăn mừng lễ Phục sinh theo một cách rất khác. Đó là tổ chức một cuộc thi ném trứng. Theo phong tục truyền thống tại đây, người chơi sẽ ném những quả trứng luộc chín, được tô màu sắc rực rỡ, càng xa càng tốt và không được để chúng bị vỡ.  

Người dân Đức: “Tôi rất vui khi mọi thứ trở lại bình thường và chúng tôi được gặp nhau. Tôi biết tới truyền thống này một vài năm ở đây, vì vậy tôi rất vui vì nó cuối cùng cũng lại được tổ chức.”

Người dân Đức: “Truyền thống này rất quan trọng. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi mọi người có thể gặp lại nhau, tham gia các hoạt động cùng nhau sau 2 năm đại dịch.”

Còn tại Jerusalem, những tiếng cầu nguyện đã vang lên ở Nhà thờ Mộ Thánh, nơi được cho là địa điểm Chúa Jesus sống lại. Sự kiện này diễn ra với hàng trăm tín đồ tham dự. Lễ Phục sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ đạo Kitô, thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

Ngọc Anh