Thế giới đang ở vị thế tốt để kết thúc đại dịch

Trong bối cảnh nhiều nước đã hướng tới định dạng COVID-19 là một loại bệnh đặc hữu, gỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm phục hồi nền kinh tế và ổn định xã hội theo quy chuẩn bình thường mới với các yêu cầu về đảm bảo tiêm phòng nghiêm ngặt, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra nhận định lạc quan: thế giới đang ở vị thế tốt để kết thúc đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO cho biết, đích đến kết thúc đại dịch COVID-19 đã trở nên gần hơn bao giời hết. Thống kê ghi nhận số các ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại nhiều quốc gia đạt mức thấp nhất kể tử tháng 3 năm 2022.

Ông TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): "Chúng ta cần tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, nếu không chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến thể hơn, nhiều ca tử vong hơn, và nhiều bất ổn hơn. Vì vậy, hãy nắm bắt lấy ngay cơ hội này."

Thống kê của Đại học John Hopkins cho thấy, thế giới ghi nhận 604 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 6,49 triệu người đã tử vong do dịch bệnh. Các quốc gia trên nhiều châu lục đã và đang tiếp tục triển khai các chiến dịch tiêm chủng diện dụng nhằm thiết lập hệ thống miễn dịch cộng đồng.

Hồng Nhung