TP.HCM: Không có tình trạng các cửa hàng xăng dầu găm hàng, trục lợi

Tại buổi họp báo về công tác Phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh mới đây, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có tình trạng các cửa hàng xăng dầu găm hàng, đợi điều chỉnh giá.

Hiện nay, 548 cửa hàng xăng dầu tại thành phố hiện nay gần như hoạt động bình thường, chỉ có 2 cửa hàng tạm ngưng hoạt động. Riêng chiều 10/2, cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, rà soát thì ghi nhận 7 cửa hàng không có xăng RON 95 để bán. 

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh: “Tôi khẳng định là không có tình trạng găm hàng chờ tăng giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các trường hợp kiểm tra mà có dấu hiệu găm hàng sẽ được xử lý ngay, thậm chí rút giấy phép”.

Trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mới đây, các doanh nghiệp xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh đã cam kết duy trì dự trữ và tăng nhập khẩu. Nguồn hàng nhập khẩu đang trên đường về, chuẩn bị cập cảng. Dự báo sau khi điều chỉnh giá xăng vào 11/2 tới đây, tình hình sẽ trở lại bình thường./.

Phương Thảo