Thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Công bố Nghị Quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương vào sáng 12/4, Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Tân Uyên chú trọng đầu tư nhiều hơn để giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là về giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết Nghị quyết “Về việc thành lập TP.Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương” (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-4-2023); tặng hoa, quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân Uyên. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cơ hội để TP.Tân Uyên phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Tân Uyên cần chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; chăm lo sự nghiệp giáo dục – đào tạo, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; có các giải pháp quản lý nhà nước về đất đai; bố trí quỹ đất, đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn cho vấn đề nhà ở xã hội.

Qua hơn 10 năm phát triển, Tân Uyên đã phát triển đạt nhiều kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm, trong đó ngành công nghiệp phát triển dẫn đầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Tân Uyên đang phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy