Thanh Hoá: Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế gần 700 tỷ đồng thành bãi chăn bò

Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại huyện Quảng Xương được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2014, với tổng số vốn là hơn 676 tỷ, trên diện tích 5ha và nằm ở vị trí đắc địa. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, nơi đây vẫn chỉ là nơi chăn thả trâu bò, nuôi vịt của người dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi được cấp phép, Công ty Sơn Thái Thành cho máy móc, thiết bị thi công rầm rộ được một thời gian ngắn với một vài hạng mục rồi dừng hẳn. Trong khuôn viên dự án, nhiều vị trí đã trở thành nơi chăn thả bò của người dân, những công trình được xây dựng dang dở thì đã biến thành những chuồng bò như thế này. 

Phóng viên HỮU NGHĨA: “Hơn 50.000m2 đất vàng ở vị trí đắc địa của thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã bị bỏ không trong nhiều năm nay. Dự án này với mục tiêu ban đầu là xây dựng trung tâm dạy nghề Y tá và Điều dưỡng quốc tế. Tuy nhiên, một số hạng mục đang được xây dựng dở dang thì bị bỏ hoang, gây ra tình trạng lãng phí sử dụng đất đai."

UBND tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, đề nghị chủ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ nguyên nhân việc tạm dừng thi công, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời cụ thể thời gian về đích của dự án. 

Ông NGUYỄN ĐÌNH DỰ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa: “Tháng 3/2022, UBND tỉnh có thành lập đoàn thanh tra, UBND tỉnh yêu cầu trước năm 2024 phải thực hiện. Tới 2024 là rất chậm, quan điểm của huyện là nếu không triển khai theo đúng luật phải thu hồi.”

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện nhiều cuộc giám sát liên quan đến thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Trong đó cũng đã chỉ ra những lãng phí trong sử dụng tài sản công, sử dụng đất đai không hiệu quả và yêu cầu các địa phương, các cơ quan chuyên môn có phương án xử lý, tránh lãng phí.

Ông MAI VĂN HẢI, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa:Các dự án đã được giao đất, được cho thuê đất cần phải thực hiện đúng mục đích sử dụng. Đối với những dự án treo, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai, cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng và nếu vi phạm cần tiến hành thu hồi”.

Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế được xem như một dự án lớn, hứa hẹn sẽ đào tạo cho Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Tuy nhiên, từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đến nay lợi ích từ dự án chưa thấy đâu, nhưng hệ luỵ mà dự án mang lại đã hiện rõ. Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi, người nông dân lâm vào cảnh thiếu đất sản xuất trong khi đất dự án bị bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên.

Hữu Nghĩa