Thắm mãi tình hữu nghị Việt - Lào

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký HIệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của nước bạn Lào, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Lào, ngày 5/4, Thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì tổ chức một số hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Sơn La.

Tại khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thành kính thắp hương, dâng hoa tại Đài biểu tượng Hữu nghị Việt Nam – Lào, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, hai vị lãnh tụ đã đặt nền móng vững chắc và hết lòng vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế. Đoàn đã thăm nhà trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật quan trọng về tình hữu nghị Việt Nam – Lào. 

Ông SENG PHET HUONG BUONG NUANG: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam: “Hôm nay được đến Sơn La, thăm khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, chúng tôi rất xúc động. Đây là nơi ghi nhiều dấu ấn đặc biệt về sự giúp đỡ của Việt Nam đối với đất nước Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản đã dày công vun đắp. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, để nhân dân 2 bên  biên giới đoàn kết, tiếp tục xây dựng và vun đắp tình đoàn kết Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; được xây dựng trên nền nhà cũ của gia đình ông Tráng Lao Khô, người có công nuôi giấu đồng chí Cay xỏn Phôm Vi Hản và các lán trại của Ban xung phong Lào Bắc thời kỳ 1948-1951.

Ông TRÁNG LAO LỬ -  con trai ông Tráng Lao Khô, bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La: “Quốc hội Lào và VN đã quan tâm xây dựng khu di tích này, chúng tôi sẽ phát huy giá trị của khu di tích và phát huy tình đoàn kết giữa 2 nước”.

Thực hiện nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Sơn La  đã và đang đào tạo 2.980 lưu học sinh Lào, trong đó có trên 2.100 lưu học sinh và trên 620 cán bộ Lào đã về nước công tác. Hiện có 847 lưu học sinh đang học tập tại các trường ĐH Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La, Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sơn La. Nhân dịp này, lãnh đạo Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Sơn La và Đại sứ Lào đã chúc Tết, tặng quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tặng quà cho bản Lao Khô, gia đình ông Tráng Lao Lử, Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào và các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Đây là những chiếc ấm đun nước, ninh đồng mà gia đình ông Tráng Lao Khô và nhân dân huyện Yên Châu đã dùng để nấu nướng phục vụ Chủ tịch Cay Xỏn trong thời gian ông ở hang Thẳm Mé, gây dựng cơ sở cách mạng tại khu di tích lịch sử cách mạng VN, Lào tại bản Lao Khô. Đó là những minh chứng sinh động về câu chuyện tình đoàn kết “bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi”. Sau 60 năm, tình đoàn kết đó tiếp tục được nhân dân 2 nước vun đắp, như lời Chủ tịch Hồ chí Minh đã nói: “Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long”.

Thúy Hà