Thái Bình: Cử tri đề nghị sớm ban hành Luật Đất đai

Sáng 28/4, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri 15 xã phía bắc của huyện Vũ Thư. Tại đây, cử tri đã đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Đất đai.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Theo đó, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét và quyết định thông qua 6 luật, 4 nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật, đồng thời thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Vui mừng và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cử tri mong muốn các ĐBQH tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia phát biểu ý kiến tại các kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đánh giá cao công tác ứng phó với dịch bệnh, tuy nhiên, cử tri thị trấn Vũ Thư đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri NGUYỄN HỮU HÙNG, Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: “Công tác phòng chống tham nhũng, mặc dù đã được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, nhưng các vụ việc tham nhũng vẫn diễn ra tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, tệ hại hơn, có thể nói không còn tình người”.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Về các vụ việc tham nhũng, chúng ta đã xử lý rất nhanh như vụ Việt Á, vụ Bộ Ngoại giao, Cảnh sát biển... Điều này chứng tỏ (việc xử lý tham nhũng - PV) không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ áp lực nào, dù đó là ai".

 Cử tri các xã cũng kiến nghị Quốc hội cần sớm sửa đổi, ban hành Luật Đất đai mới sao cho sát với thực tiễn.

Cử tri NGUYỄN HỮU XIỂN, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình:Nhu cầu cấp sổ đỏ trong nhân dân là rất lớn nhưng vừa qua (xã) Tân Phong 1 năm chỉ cấp đc 10 sổ. Nên Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước làm sao đảm bảo  quyền lợi cho người dân, đặc biệt là quyền lợi với đất thổ cư ông cha để lại”.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “ Lẽ ra kỳ này chúng ta sẽ thảo luận về Luật Đất đai, nhưng Chính phủ lại xin rút và chúng tôi đề nghị chỉ rút 1 kỳ thôi. Đến tháng 10 Quốc hội sẽ thảo luận lần đầu".

 Ghi nhận các kiến nghị của cử tri về việc cần có thêm các chính sách hỗ trợ chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn; các chính sách tổng thể vừa hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội vừa kích thích nền kinh tế phục hồi, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng chung sức, đồng lòng giữ gìn, phát triển đất nước; đồng thời đề nghị đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình tổng hợp đầy đủ các vấn đề đã được cử tri đề xuất trong buổi tiếp xúc ngày hôm nay để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Sỹ Cường