TH gia tăng quy mô đàn bò sữa lớn nhất Việt Nam

Hôm nay, gần 2000 con bò cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) được Tập đoàn TH nhập khẩu từ Mỹ đã chính thức cập bến cảng Cửa Lò, và hiện đàn bò đã được đưa về trại Tân Đáo của TH để thực hiện cách ly, phòng dịch theo đúng quy định quốc tế trong thời gian 45 ngày trước khi được bổ sung vào các đàn bò cao sản của TH ở các trang trại khắp Việt Nam.

Đây là đợt nhập khẩu bò từ Mỹ lần thứ 2 trong năm 2023 của Tập đoàn TH và cũng là đợt nhập bò cao sản thuần chủng lần thứ 24 mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Việt Nam trong 14 năm qua. Theo đó, đàn bò do chuyên gia Israel và Việt Nam của TH tự tay lựa chọn từ các trang trại uy tín nhất của Mỹ, đây là giống bò có tiềm năng năng suất sữa cao nhất, các tính trạng di truyền ưu thế tốt nhất thế giới và đã được đăng ký tiêu chuẩn tại Hiệp hội Bò sữa Mỹ khi ở thời điểm phối giống, có Giấy chứng nhận sức khỏe động vật của Cục Thú y Mỹ. Việc nhập khẩu đàn bò cao sản từ Mỹ không chỉ giúp TH tiếp tục nâng cao sản lượng sữa của đàn bò mà còn giúp TH có thêm lợi thế trong hỗ trợ kĩ thuật, nhân đàn từ quốc gia có đàn bò sữa lớn nhất thế giới, có nền chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa rất phát triển và chất lượng con giống tốt là Mỹ.

Tại Việt Nam, Tập đoàn TH đang phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa ở một số tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Ðồng, Kon Tum, Phú Yên, An Giang, và đang quy hoạch tại một số tỉnh thành. Các trang trại của TH ở khu vực phía Bắc sẽ hướng đến mục tiêu xuất khẩu. Hiện TH đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu sữa tươi sạch chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Anh Đức