Tết sớm đậm nghĩa tình quân dân vùng biên Đắk Lắk

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, góp phần chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới.

Những ngày này, trên địa bàn vùng biên Đắk Lắk, không khí Xuân Tết tràn ngập muôn nơi. Cũng như mọi năm, Bộ đội Biên phòng và các tổ chức, đoàn thể, Chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, hướng về những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để mỗi người dân đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy.

Ông HUỲNH VĂN DŨNG - Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk: “Năm cũ đã qua, năm mới đã đến có đoàn đến thăm tặng quà cho gia đình thì rất mừng. Mặc dù giá trị không lớn nhưng mang đậm tình người càng thêm ấm áp, mang đến cho gia đình một mùa xuân ấm áp hơn”.

Bà TRẦN THỊ HUYỀN - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk: “Thông qua Chương trình xuân biên phòng, ấm lòng dân bản đã chia sẻ giúp đỡ rất là nhiều cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong dịp tết đến xuân về, giúp một phần và giảm đi phần nào sự khó khăn của bà con”

Đây là năm thứ 5 chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trên tất cả 4 xã biên giới. Chương trình tổ chức với nhiều hoạt động như trao tặng gần 1000 suất quà tết; tổ chức gói 5000 chiếc bánh chưng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người vùng biên. 

Thượng tá NGUYỄN DOÃN HÒA - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk: “Chúng tôi khảo sát các đối tượng và tổ chức mua quà hợp lý. Tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà tại từng gia đình. Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” năm nay là do tình hình dịch bệnh nên giới hạn về tập trung số người tham dự”

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quy mô chương trình thu hẹp hơn mọi năm, nhưng vẫn đảm bảo mang đến cái Tết ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Nguyễn Minh