Tesla bán 75% lượng bitcoin mua năm ngoái, vẫn giữ dogecoin

Mới đây, Tesla đã bỏ rơi khoản đặt cược khổng lồ vào bitcoin của mình trong bối cảnh thị trường tiền điện tử sụt giảm nghiêm trọng.

Trong thư gửi đến các nhà đầu tư, Tesla tiết lộ họ đã bán 75% số bitcoin nắm giữ và thu về khoản tiền mặt 936 triệu USD kể từ ngày 30/6.

Vào tháng 2 năm 2021, Tesla đã tạo ra làn sóng khiến giá bitcoin tăng vọt khi công bố khoản đầu tư 1,5 tỉ đôla vào tiền điện tử. Việc một công ty tầm cỡ của Tesla đặt cược lớn vào thị trường tiền điện tử đang phát triển và đầy biến động như vậy là điều chưa từng có. 

Tesla đã “nắm chặt” phần lớn lượng bitcoin của mình khi giá tiền ảo đạt tầm cao mới vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, giá trị của bitcoin đã sụt giảm mạnh trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái. Đồng tiền này đã mất hơn 50% giá trị trong năm nay và giảm mạnh nữa vào chiều thứ Tư 20/7 sau thông báo của Tesla.

Trong một cuộc họp trực tuyến vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết, Tesla bán số bitcoin trên để tối đa hóa “tình hình tiền mặt” do sự bất ổn định xung quanh các hạn chế Covid-19 ở Trung Quốc. Đợt phong tỏa ở Thượng Hải đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sản xuất xe của Tesla, khiến doanh số bán hàng tổng thể trong quý giảm mạnh.

Elon Musk nói thêm rằng, Tesla vẫn giữ dogecoin, một loại tiền điện tử bắt đầu như một trò đùa và Tesla vẫn chấp nhận thanh toán bằng dogecoin trên cửa hàng trực tuyến của mình. Nhà sản xuất ô tô cho biết, họ vẫn nắm giữ 218 triệu USD "tài sản kỹ thuật số" tính đến ngày 30/6, giảm so với 1,26 tỉ USD vào cuối quý trước. 

Quang Trịnh