Tương tự các nước khác tại châu Âu, Tây Ban Nha đang đối mặt với tình trạng giá lương thực và nhiên liệu tăng cao trong suốt 1 năm qua.
Theo Văn phòng Thống kê Tây Ban Nha (INE), tỷ lệ lạm phát trong năm 2022 là 8,4%, với mức đỉnh 10,8% ghi nhận vào tháng 7/2022, cao hơn gần 3 điểm phần trăm so với tháng 2/2022 khi xung đột Ukraine mới nổ ra. Trong khi đó, giá thực phẩm và đồ uống không cồn cũng tăng 15,4% trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 - 1/2023. Giá đường tăng hơn 52,1%, giá sữa, bơ và dầu ăn tăng 30%, trong khi giá trứng, sữa chua, bột mì và phô mai tăng hơn 20%. Tính đến tháng 1/2023, tổng số tiền mà Chính phủ Tây Ban Nha chi thông qua các gói hỗ trợ người dân đã tăng lên 45 tỷ euro.