Thủ tướng yêu cầu, bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Sáng 16/02, chủ trì Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 02/2022 để thảo luận cho ý kiến về một số dự án luật và về đề nghị xây dựng một số luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, mỗi cơ quan, đơn vị, bộ, ngành rà soát, xem xét nếu thấy có vấn đề thực tiễn nào liên quan đến bộ, ngành mình còn vướng mắc thì đề xuất để tháo gỡ ngay.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, tâm huyết, thời gian, nghiên cứu kỹ tài liệu, đóng góp ý kiến xác đáng, sát tình hình để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thủ tướng yêu cầu, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy trình đôn đốc ban hành các quy định đúng pháp luật, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng xây dựng thể chế. Đồng thời, hoàn thiện chế độ chính sách liên quan đến nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế xứng tầm đột phá. Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy có nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Qua kiểm tra, giám sát, mỗi bộ, ngành xem xét, rà soát kỹ lưỡng, nếu có khó khăn, vướng mắc thì tập trung khắc phục có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất chính sách sửa đổi kịp thời. Đặc biệt, liên quan đến gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 350 nghìn tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu xem xét có tồn tại vướng mắc về thể chế cần tháo gỡ hay không, làm sao để giải phóng nguồn lực này cho hiệu quả. Thủ tướng lưu ý thêm, bên cạnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với những vấn đề khó, các Bộ, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung cao độ hơn, quyết tâm thúc đẩy hơn, đặc biệt kiểm tra, giám sát, đôn đốc để thể chế đi vào cuộc sống.

Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật và đề nghị xây dựng luật và báo cáo đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022./.
 

Diệu Linh