Tạp chí người Việt |Số 1|: Quốc hội sẵn sàng lắng nghe, quyết tâm hành động vì kiều bào

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Để kiều bào thực sự gắn bó với quê hương, rất cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế, luật pháp dành cho họ.

Chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài” được Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội triển khai trong năm 2022 vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần sẵn sàng lắng nghe và quyết tâm hành động của Quốc hội trong việc hoàn thiện chính sách đối với kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia ngày càng tích cực, sâu rộng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc để yên tâm hoà hợp, sinh sống, làm việc, học tập, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hoá của Dân tộc.

THQHVN đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến, Trưởng Tiểu ban Công tác người Việt Nam ở nước ngoài về những kế hoạch sẽ được triển khai trong thời gian tới, để ngày càng hoàn thiện hơn nữa chính sách, pháp luật đối với kiều bào.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam