Tăng tốc tiêm chủng cho trẻ trước ngày đến trường

Trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp; để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em ở lứa tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi, Bộ Y tế xác định tháng 8 và quý 3/2022 là cao điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em để chuẩn bị cho trẻ đến trường nhập học.

Thông tin tại hội nghị trực tuyến về “Tiến độ tiêm chủng vaccine Covid 19 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh” do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì sáng 2/8 cho thấy, hiện tỷ lệ tiêm nhóm trẻ 5 đến 11 tuổi tiêm phòng vaccine Covid-19 trên cả nước còn tương đối thấp. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do tâm lý lo ngại của các bậc phụ huynh về ảnh hưởng của vaccine đối với sức khỏe con em mình về sau.

Giáo sư ĐẶNG ĐỨC ANH, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: “Đối với các trẻ em trong nhóm 5 đến 11 tuổi tỷ lệ tiêm chưa cao kể cả tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai mới dưới 50%. Tuy nhiên trong các cháu bé được tiêm trong đợt này phản ứng sau tiêm rất thấp chúng tôi nghĩ phát sinh này hết sức đau an toàn và có thể tiếp tục triển khai càng sớm càng tốt đối với nhóm trẻ này để khi các cháu đi học sẽ hoàn toàn yên tâm có miễn dịch để phòng được Covid-19.”

Phân tích số liệu báo cáo hàng ngày từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, các chuyên gia nhấn mạnh, các địa phương cần tăng tốc mới đạt được mục tiêu hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng trẻ từ 5 đến 11 tuổi trước khi bắt đầu năm học mới.

Tiến sỹ VŨ MINH HƯƠNG, Chuyên gia kỹ thuật Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam: “Với tiến độ hiện tại cho đến ngày 31 tháng 7 thì còn khoảng xấp xỉ 4 triệu cháu trong diện cần được tiêm mũi 1, và xấp xỉ 7,5 triệu cháu cần phải tiêm mũi 2, với tiến độ này mỗi một thì cần 29 ngày nữa nếu không tăng tốc độ thì riêng mũi một chúng ta có nguy cơ khó về đích, còn mũi hai Nếu tiêm như hiện tại cần 54 ngày nữa để hoàn thành tiêm mũi 2.”

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: “Đề nghi các địa phương có kế hoạch lộ trình phương án cụ thể để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho trẻ em đảm bảo khai giang năm học các em học tập trung sẽ có môi trường an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.”

Trước những khó khăn trên, ngành y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường truyền thông đề giúp người dân hiểu và yên tâm hơn đối với việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Đồng thời, Bộ y tế đã có văn bản gửi đến các địa phương đề nghị đăng ký nhu cầu vaccine từ 6-12/2022.

Minh Công