Ngày 25/9 Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội làm việc với các bộ Thông tin Truyền thông, Công Thương và Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (sửa đổi)
Làm thế nào để quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới? Có cần phải sửa lại định nghĩa, khái niệm về quảng cáo trong Luật hay không? Đó là một số nội dung được lãnh đạo Ủy ban Văn hóa giáo dục đặt ra trong buổi làm việc với 2 bộ Công Thương và Y tế chiều 25/9.
Theo Bộ Công Thương, hiện các nền tảng xuyên biên giới như mạng xã hội Facebook có hoạt động thương mại không kém gì các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada…nhưng với cơ sở pháp lý hiện tại, bộ chưa quản lý được việc xử phạt các hành vi vi phạm quảng cáo trên các nền tảng này. Đơn cử như việc xử lý quảng cáo buôn bán động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật hoang dã lan như cao hổ tràn trên FB nhưng việc xử lý rất chậm chạp và khó khăn. Bộ Công Thương đề nghị bổ sung quy định về pháp nhân của các nền tảng xuyên biên giới vào Luật.
Còn theo bộ Y tế, một sản phẩm thực phẩm khi đăng trên sàn thương mại điện tử sẽ đi kèm với các thông tin mua bán quy định theo pháp luật về thương mại điện tử. Nhưng các thông tin đó có thể vi phạm Luật Quảng cáo. Để xử lý, Bộ y tế phải gửi thông tin sang bộ Công Thương giải quyết, mất nhiều thời gian trong khi vi phạm đã lan tràn trên môi trường số. Vì vậy, đề nghị phân định rõ khái niệm quảng cáo và thương mại điện tử trong Luật. Từ đó phân rõ trách nhiệm quản lý giữa các bộ. Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng và công bố danh sách đen các doanh nghiệp quảng cáo vi phạm - không khuyến khích sử dụng dịch vụ. Việc xử lý nhắm vào uy tín doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn so với các biện pháp xử phạt hành chính vốn không khả thi với các chủ thể xuyên biên giới.