Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Mông Cổ

Chiều 14/11, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông TS.Jambalsuren Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh TUV, Mông Cổ cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp và hai bên đang hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Trên cơ sở hợp tác thực chất, hiệu quả thời gian qua giữa tỉnh Hòa Bình của Việt Nam với tỉnh Tuv của Mông Cổ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo hai tỉnh Tuv và Hòa Bình sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, liên doanh, hợp tác giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của hai bên. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, giáo dục, đào tạo, văn hoá, du lịch.

Ông TS.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh TUV bày tỏ tình cảm chân thành trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam. Cho biết thêm, ngoài thế mạnh về nông nghiệp, TUV là tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản, có tiềm năng để phát triển theo hướng công nghiệp và thương mại. Tỉnh Tuv sẽ giới thiệu một số lĩnh vực để doanh nghiệp Hòa Bình nghiên cứu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác, trao đổi sinh viên, học viên giữa các trường Đại học, cao đẳng, trường dạy nghề trực thuộc hai tỉnh. Tăng cường mở rộng thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và tỉnh Tuv, tận dụng cơ hội hợp tác hàng không hai nước hiện nay để thúc đẩy giao lưu nhân dân; hợp tác trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Dương Dung