Tái sinh quần áo cũ, giảm thiểu rác thải nhựa

Thời trang là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất thế giới, đặc biệt là thời trang nhanh. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) ước tính rằng, 35% các loại nhựa siêu nhỏ không phân hủy sinh học trong đại dương đến từ chất thải của việc dệt vải tổng hợp như polyester. Bởi vậy, nếu quần áo bị thải ra và kết thúc cuộc đời ở bãi chôn lấp, thì nó sẽ mất hàng trăm, hàng nghìn năm để phân hủy.

Có lẽ cũng chính vì những thông tin đáng quan ngại này, một lớp học may tái chế quần áo cũ nhỏ xinh đã ra đời trong một con ngõ nhỏ tại trung tâm của Hà Nội. 

Đây là buổi học thứ 4 của lớp học cắt may tái chế quần áo cũ và vải vụn. Lớp học này được chị Vũ Ánh ấp ủ “gieo mầm” sau khi xây dựng thành công không gian làm đồ thủ công có tên là Lá Xanh. Có lẽ vì ý tưởng thú vị, thiết thực và hoàn toàn miễn phí nên chị Ánh nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè như: không gian, máy móc, vải vụn và rất nhiều quần áo cũ…..

Vốn là một kế toán, giờ bỏ ngang làm đồ thù công, rồi lại mở lớp học này nên mới đầu chị Ánh lo lắng sẽ không có ai đăng ký học. Nhưng thật bất ngờ, ngay sau khi thông báo mở lớp được đăng trên fb đã có rất nhiều chị em gọi đến đăng ký.

Chỉ sau vài buổi học, nhờ có sự tận tình hướng dẫn của chị Ánh, giờ đây các chị em trong lớp đã sử dụng thành thạo máy may, thậm chí còn tự cắt may được nhiều vật dụng như khẩu trang, lót cốc và túi xách từ những bộ quần áo cũ của các thành viên trong gia đình.

Tuần 2 buổi, mỗi buổi 4- 5 học viên. Cứ như vậy, chị Ánh đang từng ngày cần mẫn gieo thói quen tái chế quần áo cũ đến nhiều người. Niềm vui và thành quả của các học viên sau mỗi buổi học chính là nguồn động lực lớn nhất để chị Ánh vững bước trên con đường mình đã chọn.


Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh