Sơn La: Phụ huynh nháo nhác tìm mua sách cho con

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 bắt đầu, nhiều phụ huynh tại tỉnh Sơn La vẫn lo lắng, chạy đôn, chạy đáo khắp các hiệu sách nhưng vẫn không mua đủ 1 bộ sách cho con.

Những ngày gần đây, các cơ sở bán sách giáo khoa ở thành phố Sơn La lượng khách đến tìm mua sách giáo khoa khá đông, song nhiều người ra về mà không tìm nổi 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ  cho con em mình.

Chị QUÀNG THỊ LONG, Bản Phả, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Tôi ra đây mua sách vở cho con tôi, đây là đứa con út học lớp 2 với lại mua cho cả đứa ở nhà học lớp 4. Chúng tôi đi đến đây là 3 hiệu rồi. Bây giờ là hiệu thứ 3 nhưng mà sách vở vẫn chưa mua đủ, còn vài quyển nữa”.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa diễn ra với nhiều bậc học từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, thiếu nhiều nhất là với bộ sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10, là các lớp mà năm nay thực hiện thay sách mới.

Ông QUÀNG VĂN SƯƠNG, Bản Kham, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Cô giáo của các trường của các cháu ấy. Cũng muốn đặt tiền để cho các cô đi mua cho nhưng các cô cũng bận việc không đi mua cho được”.

Mà rất oái ăm là mỗi bộ sách lại thiếu đi vài quyển cứ như đánh đố phụ huynh. Các phụ huynh thì chạy đôn chạy đáo hết hiệu sách này đến hiệu sách khác mà vẫn không mua đủ 1 bộ sách cho con.  Giá các bộ sách mới cũng đắt gấp rưỡi hoặc gấp đôi năm ngoái.

Chị ĐÈO THỊ HƯƠNG, Bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Năm nay tôi có con học lớp 3. Hôm nay tôi đi mua sách giáo khoa cho con. Tôi thấy so với mọi năm thì sách giáo khoa năm nay đắt hơn. Đắt hơn gấp đôi đấy ạ! Các cô ở trong hiệu sách có giải thích là năm nay sách mới nên  sách của các cháu học sinh lớp 3 với lớp 7 là đắt nhất.”.

Đắt nhưng có tiền vẫn không có đủ sách để mua. Trong danh sách đầu mục của bộ sách lớp 7 có tới 16 quyển nhưng cho dù đã đi hết các hiệu sách lớn nhỏ trong thành phố, phụ huynh này vẫn chưa mua đủ bộ sách.

Anh QUÀNG VĂN HƯƠNG, Bản Bang, Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: “Hôm nay xuống đi mua sách lớp 7 nhưng vẫn thiếu vài quyển nữa. Chưa đầy đủ nên lo lắng vì không biết có mua được sách cho con học không. Nhà sách bảo sách sẽ lên nhưng không biết khi nào lên”.

Đây là kho sách giáo khoa lớn nhất thành phố Sơn La. Đơn vị này đã ký hợp đồng với 4 nhà xuất bản mà tỉnh Sơn La đã phê duyệt để cung cấp sách giáo khoa cho toàn tỉnh.

Ông LÊ HẢI SAN, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại sách và thiết bị Tây Bắc: “Nguyên nhân thiếu sâu xa như thế nào thì bọn anh cũng không nắm được. Nhưng hiện nay bọn anh đã ký hợp đồng với Công ty Miền bắc là Công ty được Nhà xuất bản Giáo dục ủy quyền phát hành trên Sơn La thì họ chưa cấp đủ cho anh. Mặc dù bọn anh đã làm nhiều công văn để báo cáo với Sở hối thúc Công ty sách Miền Bắc rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận đủ các đầu sách.”

Có thể nói ở Sơn La chưa năm nào tình trạng mua sách giáo khoa lại chật vật như năm nay. Năm học mới đã cận kề, nếu như việc bổ sung sách giáo khoa cho con em học sinh không kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của địa phương này. 

Sơn Nam