Sơn La: Nông dân gắng gượng trước sức sức ép của giá vật tư nông nghiệp

Đồng loạt các mặt hàng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng giá chóng mặt khiến nông dân tỉnh Sơn La đang gắng gượng bám trụ để giữ vườn.

Nhà bà Thanh có hơn 1ha trồng nhãn và thường xuyên dùng phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật. Năm ngoái giá 1 bao phân bón loại Tiến Nông có giá 1 triệu thì sang năm nay đã tăng lên trên 2 triệu đồng. 

Bà PHẠM THỊ THANH - Bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La: “Nói chung là năm nay người dân khổ vì giá phân bón, vì giá quá cao mà người dân thì vất vả. Người dân cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ giá phân bón cho hợp lý. Giá phân nó cao quá thì bà con nông dân làm không được bao nhiêu.”

Các thành viên trong Hợp tác xã Sinh Lộc có tổng diện tích gần 40 ha trồng nhãn. Họ đang có nỗi lo chung là nếu giá vật tư nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng,  họ sẽ gặp khó trong việc duy trì chăm sóc vườn nhãn đảm bảo theo đúng quy trình, và chất lượng sản phẩm.

Ông TRẦN VĂN LỘC - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Sinh Lộc, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La: “Giá phân bón tăng quá cao, rồi thuốc bảo vệ thực vật cũng như nhiều mặt hàng khác nữa cũng lên cao. Cái vốn đầu tư thì có hộ có, có hộ không có. Những hộ không có thì chậm trễ, và chậm trễ thì rất khó khăn cho bà con. Tôi muốn đề xuất Quốc hội xem xét giá thành đầu vào trong sản xuất nông nghiệp để ổn định cho bà con.”

Theo thống kê, tỉnh Sơn La có trên 1 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm gần 75% diện tích đất tự nhiên. Nông dân Sơn La chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Với tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh mà giá bán sản phẩm vẫn không đổi sẽ rất dễ xảy ra tình trạng nông dân bỏ hoang vườn tược.
 

Hoàng Hà