Sơn La: Nhộn nhịp đào Tết vùng cao

Những ngày này thị trường đào tết ở Sơn La đang rất nhộn nhịp, sôi động. Có tới hàng trăm điểm bán đào phục vụ khách trên dọc quốc lộ 6. Năm nay, không còn dịch bệnh Covid và thời tiết dịp này ở Sơn La cũng khá thuận lợi nên người mua, người bán đều rất vui vẻ phấn khởi.

Dọc trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu, Vân Hồ nhiều điểm bán đào được dựng lên. Người dân tỉa những gốc đào có tuổi đời từ 5 đến trên 10 năm, thậm chí là 20 năm tuổi mang ra bán. Tùy từng loại cành, thân, gốc nên giá cả cũng khác nhau có thể từ 50 nghìn đến hàng chục triệu đồng. Đào Tây Bắc có những nét đẹp riêng biệt, không uốn nắn mà mộc mạc, tự nhiên nên luôn hấp dẫn thương lái và du khách gần xa.

Vân Hồ là một trong những địa phương có diện tích trồng đào lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La do có những vùng tiểu khí hậu phù hợp với cây ôn đới như cây đào. Hiện tại địa phương này có hơn 500ha đất trồng đào, trong đó có hơn 230 ha là trồng đào lấy quả, số còn lại để phục vụ Tết.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Hoàng Hà