Sơn La mưa lũ khiến 2 người bị thương, hàng trăm nhà bị ngập úng

Trận mưa lớn kéo dài liên tục từ 6/6 đến sáng 7/6, tại TP Sơn La đường ngập ở nhiều nơi, nhiều phương tiện chết máy, đường tắc. Hàng nghìn em học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 đã phải hoãn lịch thi sang sáng ngày 8/6.

Tại Bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng, cô lập, một số gia đình có người già, trẻ con không thể di chuyển được. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp dân bản di chuyển đến nơi an toàn.

Anh Lò Văn Đại, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La: “Tôi ở khu vực bản Phiêng Ngùa, mưa lớn từ đêm ngày hôm qua, đến sáng nay thì ngập hẳn không thể di chuyển đi đâu được. Tôi được các anh Công an nhanh chóng giúp chúng tôi di chuyển ra khỏi vùng này. Giờ ở bản còn rất nhiều hộ dân bị ngập cũng đang được các anh Công an hỗ trợ. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm.”

Lực lượng CSGT đã được huy động tối đa để làm nhiệm vụ phân luồng, đồng thời lực lượng PCCC và CNCH đã được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy, không thể di chuyển. Cán bộ chiên sỹ của Phòng cảnh sát cơ động được huy động để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập để đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp 10; đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của số hộ dân bị ngập nặng ở khu vực xã Chiềng Xôm.

Thượng tá VŨ LONG SỸ - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La: “Hiện nay lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng trên địa bàn tổ chức cứu được tất cả người dân ở trong các khu vực nhà có nguy cơ bị ngập lụt ở phía chân đồi của khu vực xã Chiềng Xôm, hiện nay tất cả những người trong khu vực đó đã được đưa ra an toàn, tài sản cơ bản đã được cứu, nguy cơ thiệt hại về người và tài sản sẽ được giảm xuống.”

Theo thống kê hết ngày 7/6, tỉnh Sơn La có 2 người bị thương do mưa lũ, 126 nhà bị thiệt hại, (trong đó nhà thiệt hại nặng 02 nhà; 40 nhà phải di dời khẩn cấp). Có gần 60ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 1 cầu treo bị cuốn trôi. Theo dự báo, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến ngày 11-12/6. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Những thiệt hại về mưa lũ sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.

Thúy Hà