Sơn La: Công trình 34 tỷ bỏ hoang khiến hàng nghìn hộ dân khát nước sạch

Vào năm 2013, gần 14.000 nhân khẩu trên địa bàn 3 xã Gia Phù, Tường Phù, Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khấp khởi vui mừng vì mới được đầu tư một công trình nước sạch. Tuy nhiên “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chỉ chưa đầy một năm hoạt động công trình này đã "chết yểu" và bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Là một trong những hợp phần của Dự án “Thủy lợi Suối Sập 2- huyện Phù Yên”, công trình này được UBND tỉnh Sơn La quyết định phê duyệt từ năm 2009, huyện Phù Yên làm chủ đầu tư và cho khởi công xây dựng từ năm 2010. Đến năm 2013 công trình này hoàn thiện với kinh phí lên tới hơn 34 tỷ đồng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho 14.000 nhân khẩu cũng như tưới tiêu cho khoảng 381ha ruộng trên địa bàn.

Phóng viên HOÀNG HÀ: “Ít ai ngờ rằng cái công trình nước sạch này được nhà nước đầu tư với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng giờ đây lại là một nơi mà 1 hộ dân đến để mượn tạm làm nơi sinh sống qua ngày”.
 
Thấy công trình bị bỏ hoang nhiều năm, chi bộ bản Nhọt 1 xã Gia Phù đã cho 1 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đến ở tạm. Gần 10 năm trời trôi qua, công trình vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt, còn người dân thì thiếu nước sạch sinh hoạt chỉ biết nêu kiến nghị trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã. 
 

Bà NGUYỄN THỊ TIÊN - Bí thư chi bộ bản Nhọt 1 xã Gia Phù, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La: “Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri và Hội đồng nhân dân tôi cũng có ý kiến đề xuất tu sửa lại nguồn nước để cung cấp cho dân thế nhưng mà các cấp lãnh đạo cũng tiếp thu ý kiến thôi chứ chưa đến kiểm tra hay khắc phục như thế nào?"

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các hộ dân trên địa bàn các xã quanh khu vực công trình nước sạch này đều phải tự túc nước sinh hoạt, tự mua ống để dẫn nước từ các mó trên núi cao, hoặc bỏ tiền ra khoan giếng, lắp máy bơm, làm bể lọc…. 

Chị ĐINH THỊ CHUNG - Bản Nhọt 1, xã Gia Phù, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La: “Những nhà xung quanh này có đăng ký nước sạch nhưng cũng không có nước để dùng đâu anh ạ. Như nhà tôi phải dùng dây ti-ô dẫn nước từ suối về nhưng những lúc mưa lũ cuốn hết dây đi nên nhà mới phải bỏ tiền ra khoan nước để dùng cho đỡ vất vả”.

Theo cơ quan chuyên môn của huyện Phù Yên thì nguyên nhân khiến công trình nước sạch này “chết yểu” vì thiên tai bão lũ, phần khác do chịu ảnh hưởng từ việc điều tiết nguồn nước của các công trình thủy điện Suối Sập. Việc xả nước không thường xuyên vào mùa khô, hoặc nước quá đục vào mùa mưa khiến hệ thống lọc của công trình bị hư hỏng. Công việc khắc phục sửa chữa chưa thể thực hiện được do không có kinh phí. 

Ông ĐINH ĐỨC THẮNG - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La: “Cũng đã thường xuyên kiến nghị với tỉnh xem xét cân đối các nguồn vốn để hỗ trợ huyện trong việc cải tạo nâng cấp sửa chữa hệ thống nước sạch suối Sập. Tháng 6 năm 2020 thì Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh cũng có báo cáo đề xuất chủ chương. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 nên hiện tại vẫn chưa có thông tin mới về việc cải tạo nâng cấp sửa chữa nguồn nước sinh hoạt này”

Được biết, nguồn vốn mà Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La đề xuất để “Sửa chữa, nâng cao chất lượng nước và mở rộng nước sinh hoạt liên xã Gia Phù, Tường Phù, Tường Thượng huyện Phù Yên” gần 59 tỷ đồng. Nếu được tỉnh Sơn La chấp thuận thì hệ thống công trình nước sạch này sẽ có tổng kinh phí lên đến 93 tỷ đồng, mà cũng chưa biết đến bao giờ người dân nơi đây hết cơn khát nước sạch.
 

Hoàng Hà