Sổ tay người cao tuổi: Suy thận nặng do uống 30 viên thuốc mỗi ngày

Ngày càng có nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi có xu hướng dùng nhiều loại thuốc bao gồm cả việc dùng thuốc theo đơn, thuốc không kê đơn và các chất bổ sung cùng một lúc. Dùng quá nhiều loại thuốc có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm: tăng nguy cơ tác dụng phụ, tương tác thuốc, tiểu không tự chủ, nguy cơ té ngã, giảm khả năng tập trung, dinh dưỡng kém,...

Các bác sĩ khuyến cáo khi đi khám người cao tuổi cần phải nói cho các bác sĩ các loại thuốc đang uống để tránh sự chồng chéo hoặc tương tác thuốc bất lợi gây ảnh hưởng chức năng thận. Ðặc biệt, không được tự ý dùng thuốc, không dùng thuốc theo mách bảo hoặc dùng đơn thuốc của người khác.

Ông Nguyễn Văn Sơn (84 tuổi) tới Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám trong tình trạng khó thở, phù toàn thân gây hạn chế vận động, đi tiểu ít và khó, bụng chướng, táo bón, không ăn được. Nguyên nhân do ông uống 13 loại thuốc với 30 viên mỗi ngày để điều trị các bệnh lý khác nhau, điển hình điều này khiến tình trạng sức khỏe ông Sơn rơi vào nguy kịch do tương tác thuốc bất lợi.

Một buổi hội chẩn đa chuyên khoa gồm các bác sĩ nội tổng hợp, thận tiết niệu, tim mạch, hô hấp..., đặc biệt có dược sĩ dược lâm sàng, đã được triển khai để đánh giá về tình trạng bệnh nhân, cũng như xem xét và điều chỉnh các loại thuốc người bệnh đang sử dụng. Sau khi có kết luận hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định 2 cặp thuốc tương tác bất lợi làm suy giảm chức năng thận nhanh và gây rối loạn điện giải ở bệnh nhân Sơn. Sau 2-3 ngày điều chỉnh thuốc, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Các bác sĩ khuyến cao với bệnh nhân là người cao tuổi nhiều bệnh lý nền, các bác sĩ khám kê đơn luôn phải cẩn trọng khi hỏi tiền sử bệnh tật cũng như những thuốc bệnh nhân đang sử dụng để tránh sự chồng chéo hoặc tương tác thuốc bất lợi gây ảnh hưởng chức năng thận. Người đưa bệnh nhân cao tuổi đi khám cũng cần kể bệnh sử và các đơn thuốc, loại thuốc người bệnh đang sử dụng cho bác sĩ điều trị. Đặc biệt, người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tránh tình trạng lạm dụng hoặc sử dụng bừa bãi thuốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!